Đường bộ

Những trụ cầu đầu tiên của Vành đai 3 băng qua "rừng" cao ốc TP.HCM

07/01/2024, 13:41

Gói thầu xây lắp số 3 với hạng mục cầu và đường song hành của dự án Vành đai 3 TP.HCM (đoạn qua TP Thủ Đức) đã đạt 11% tổng sản lượng. Với tiến độ này, công trình sẽ thành hình vào đầu năm 2025.

Những trụ cầu đầu tiên của Vành đai 3 băng qua "rừng" cao ốc TP.HCM- Ảnh 1.

8 tháng từ khi khởi công (6/2023), 4 tháng thi công chính thức, Vành đai 3 TP.HCM hiện đạt 10% tổng sản lượng. Đây là một đoạn của dự án thành phần 1 (bao gồm cầu Kênh Thầy Thuốc). Trong 4 gói thầu chính của Vành đai 3 TP.HCM được triển khai đầu tiên (gói 3, 6, 8, 9), gói 3 đoạn TP Thủ Đức đã hoàn tất cào xới lớp hữu cơ, tiến đến bước xử lý nền đất, thi công cọc khoan nhồi, bệ trụ cầu.

Những trụ cầu đầu tiên của Vành đai 3 băng qua "rừng" cao ốc TP.HCM- Ảnh 2.

Đại diện liên danh nhà thầu - Công ty TNHH Tập đoàn Định An cho biết các nhà thầu đang tập trung nhân sự, đẩy nhanh tiến độ cho gói thầu xây lắp 3, dài 3km với hai hạng mục chính là cầu và đường song hành, hệ thống thoát nước. Cầu vành đai 3 khi hoàn thành sẽ nối 4 địa phương TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai và Long An.

Những trụ cầu đầu tiên của Vành đai 3 băng qua "rừng" cao ốc TP.HCM- Ảnh 3.

Dự kiến, tháng 10/2025, phần cầu cạn phải hoàn thành. Công trường hiện duy trì 12 mũi thi công, với 152 công nhân và 43 kỹ sư mỗi ngày.

Những trụ cầu đầu tiên của Vành đai 3 băng qua "rừng" cao ốc TP.HCM- Ảnh 4.

Công nhân gia công lồng thép để thi công bệ trụ cầu.

Những trụ cầu đầu tiên của Vành đai 3 băng qua "rừng" cao ốc TP.HCM- Ảnh 5.

Tiến độ thi công gói thầu số 3 hiện vượt kế hoạch đề ra. Bên cạnh thi công cọc khoan nhồi, bệ trụ cầu, sắp tới, các nhà thầu cho hay đang xúc tiến thi công kết cấu phần dưới cầu và hoàn thiện thêm 2 bãi đúc phục vụ đúc dầm.

Những trụ cầu đầu tiên của Vành đai 3 băng qua "rừng" cao ốc TP.HCM- Ảnh 6.

Đến nay, phần cầu đã hoàn tất 247/552 cọc và 11/111 bệ đúc.

Những trụ cầu đầu tiên của Vành đai 3 băng qua "rừng" cao ốc TP.HCM- Ảnh 7.

Riêng phần đường song hành đang trong giai đoạn xử lý nền đất yếu với khối lượng đạt được khoảng 400m trên tổng hơn 3.000m, tương đương 13%. Hạng mục này cũng còn vướng mặt bằng một số đoạn do người dân chưa đồng thuận giá bồi thường.

Những trụ cầu đầu tiên của Vành đai 3 băng qua "rừng" cao ốc TP.HCM- Ảnh 8.

Phạm vi mặt bằng sạch trong gói thầu xây lắp 3 hiện là 19,97 trên tổng 21,35ha, tương đương 93%. Tuy nhiên, diện tích nhà thầu nhận thi công trên thực tế là hơn 15ha, do một số hộ đã hoàn tất bồi thường nhưng chưa di dời.

Dự án thành phần 1 Xây dựng đường Vành đai 3 đoạn qua TP.HCM (bao gồm cầu kênh Thầy Thuốc) thuộc dự án Vành đai 3 TP.HCM.

Công trình có 14 gói thầu xây lắp, trong đó 10 gói thầu xây lắp chính, 4 gói thầu phụ trợ phục vụ khai thác vận hành. Đến nay, có 4 gói thầu xây lắp chính đang thi công.

Đó là gói thầu xây lắp số 3 (TP Thủ Đức), gói thầu xây lắp 6 (huyện Củ Chi), gói thầu xây lắp 8 (huyện Hóc Môn), gói thầu xây lắp 9 (huyện Bình Chánh).

Còn 6 gói thầu xây lắp chính khác (1, 2, 4, 5, 7, 10) đã phê duyệt thiết kế kỹ thuật, đang trong quá trình chuẩn bị thi công vào tháng 2 năm nay.

Ông Lương Minh Phúc, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM cho biết, thành phố đang tập trung đẩy nhanh tiến độ toàn dự án.

Đồng thời, ở vai trò chủ trì, TP.HCM cũng phối hợp với Long An, Bình Dương và Đồng Nai, tạo tiền đề cho năm 2025 cơ bản thông tuyến. Năm 2026, Vành đai 3 qua TP.HCM sẽ hoàn thành, đưa vào khai thác đồng bộ.

Thứ trưởng Lê Anh Tuấn: Rất lo phần giải phóng mặt bằng Vành đai 3 của Đồng NaiThứ trưởng Lê Anh Tuấn: Rất lo phần giải phóng mặt bằng Vành đai 3 của Đồng Nai

Trong bối cảnh Đồng Nai chỉ đạt 6,2% giải phóng mặt bằng, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn đề nghị tỉnh quyết liệt hoàn tất công tác này trước Tết.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.