Thời sự Quốc tế

Ông Macron: Nếu không viện trợ cho Ukraine, Nga có thể tấn công các quốc gia NATO

27/02/2024, 14:23

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cảnh báo động thái của Nga trong những tuần gần đây cho thấy Moscow có thể tấn công các quốc gia NATO trong vài năm tới.

Ông Macron: An ninh châu Âu đang bị đe dọa

Theo hãng tin Guardian, ngày 26/2, khoảng 20 lãnh đạo châu Âu đã tham gia cuộc họp tại Điện Elysee, Paris, Pháp về đẩy mạnh cung cấp vũ khí, tài chính cho Ukraine.

Các lãnh đạo phương Tây tham dự cuộc họp bao gồm Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Olaf Scholz, Ngoại trưởng Anh David Cameron, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte.

Tại đây, ông Macron cho rằng không thể để Nga thắng cuộc chiến này nếu không an ninh của chính châu Âu cũng khó khăn.

"Chúng ta đang trong quá trình đảm bảo an ninh tập thể của chính châu Âu cho ngày hôm nay và mai sau" - ông Macron nói.

Ông Macron: Nếu không viện trợ cho Ukraine, Nga có thể tấn công các quốc gia NATO- Ảnh 1.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đưa ra bình luận trong bối cảnh gần đây, Ukraine chịu nhiều tổn thất trên các chiến trường miền Đông. Các tướng lĩnh Ukraine cho rằng nguyên nhân dẫn tới tình trạng này là do thiếu vũ khí và binh sĩ.

Theo hãng tin Guardian, tại cuộc họp báo khác ở thủ đô Kiev, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đề cập tới một trong những nội dung trọng tâm của cuộc họp thượng đỉnh tại Paris là việc các quốc gia phương Tây cần tăng cường hỗ trợ cho Ukraine. Theo ông Zelensky, phương Tây chưa thực hiện được cam kết cung cấp một triệu viên đạn cho Kiev.

“Trong số một triệu viên đạn Liên minh châu Âu cam kết sẽ cung cấp cho chúng tôi, rất tiếc mới chỉ có 30% trong số đó đã được bàn giao”, ông Zelensky nói.

Năm ngoái, Liên minh châu Âu (EU) cam kết sẽ viện trợ cho Ukraine một triệu viên đạn trước cuối tháng 3/2024. Sau đó, EU cho biết chỉ đủ khả năng cung cấp 50% số viên đạn nêu trên.

Như vậy, với thông báo mới nhất từ ông Zelensky, có thể thấy EU còn chưa đạt được mức 50%.

Tiếp tục cam kết mạnh cho Ukraine

Dẫu vậy, các quốc gia châu Âu tiếp tục cam kết hỗ trợ quân sự mạnh mẽ cho Ukraine.

Trước cuộc họp thượng đỉnh của các lãnh đạo châu Âu tại Paris, Thủ tướng Slovakia Robert Fico cho biết một số quốc gia EU và thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang cân nhắc khả năng điều binh sĩ tới Ukraine theo một nền tảng song phương.

Tuy nhiên, trao đổi với báo giới sau cuộc họp, ông Macron cho biết: “Hiện, chưa có sự đồng thuận về việc điều binh sĩ tới Ukraine nhưng chúng tôi không loại trừ bất cứ khả năng nào”.

Bên cạnh đó, theo hãng tin Reuters, sáng kiến do Cộng hòa Séc dẫn đầu về mua hàng trăm nghìn viên đạn từ các quốc gia thứ ba để cung cấp cho Ukraine đang đạt một số tiến triển. Thủ tướng Cộng hòa Séc - ông Petr Fiala cho biết 15 quốc gia đã đồng ý tham gia sáng kiến.

“Chúng tôi đang thảo luận về việc cung cấp hàng trăm nghìn viên đạn trong thời gian ngắn”, ông Fiala nói với các phóng viên.

Còn Thủ tướng Bồ Đào Nha Antonio Costa cho biết bộ trưởng quốc phòng các nước sẽ vạch ra kế hoạch cụ thể trong vòng 10 ngày tới.

Thủ tướng Mark Rutte cho biết, Hà Lan sẽ phân bổ 100 triệu euro để mua đạn từ nước ngoài nhằm cung cấp cho Ukraine.

Bên cạnh đó, theo Tổng thống Pháp Macron, một số quốc gia đã đồng ý tham gia một liên minh nhằm đẩy nhanh tốc độ bàn giao tên lửa tầm xa cho Ukraine.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.