Điều tra

Ông Nguyễn Đức Chung để người khác lợi dụng nâng khống giá cây xanh

10/07/2023, 19:43

Nguyên Chủ tịch Hà Nội bị cáo buộc đã để một số bị can khác lợi dụng nâng khống giá cây xanh, gây thiệt hại cho Nhà nước trên 34,7 tỷ đồng.

Áp đặt cấp dưới phải đặt hàng công ty của người quen

Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố ông Nguyễn Đức Chung (nguyên Chủ tịch UBND TP Hà Nội) và 14 bị can khác liên quan vụ nâng khống giá cây xanh, xảy ra tại địa phương này.

Trước năm 2016, công tác trồng mới, thay thế, bổ sung cây xanh trên địa bàn Hà Nội đã được UBND TP chỉ đạo các Sở, ngành liên quan tổ chức đấu thầu 8 gói thầu và 14 gói thầu khác để thực hiện trong năm 2016.

Tuy nhiên, VKSND xác định khi ông Nguyễn Đức Chung được bổ nhiệm làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội từ cuối năm 2015, ông Chung trực tiếp can thiệp, chỉ đạo xuyên suốt, toàn diện công tác trồng mới, chăm sóc, cắt tỉa cây xanh dù ông Nguyễn Thế Hùng (khi đó là Phó chủ tịch TP) được giao phụ trách lĩnh vực này.

img

Ông Nguyễn Đức Chung đang phải chấp hành 12 năm tù sau 3 vụ án.

Giữa tháng 2/2016, ông Chung tổ chức các cuộc họp với các Sở, ngành liên quan để chỉ đạo xây dựng tiêu chí, tổ chức đấu thầu công tác trồng cây.

Đây là vụ án thứ 4 khiến ông Nguyễn Đức Chung bị đưa ra xét xử.

Trong 3 vụ án trước đó, ông Chung bị tòa phúc thẩm tuyên phạt tổng mức án 12 năm tù về các tội chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Tuy nhiên, sau đó, bị can lại chỉ đạo miệng ông Lê Văn Dục (Giám đốc Sở Xây dựng) cùng cán bộ cấp dưới, áp đặt và buộc ông Dục phải đặt hàng trực tiếp Công ty Sinh Thái Xanh trồng cây tại vườn ươm ven Quốc lộ 21A.

Lúc đó, Công ty Sinh Thái Xanh mới thành lập trong tháng 6/2016, không đủ năng lực để đấu thầu; còn Bùi Văn Mận, Giám đốc là người có mối quan hệ thân thiết với ông Chung.

Ngày 5/2/2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng Sở Tài chính có tờ trình đề nghị UBND đấu thầu công tác trồng cây ở TP. Cùng thời gian này, Sở Tài chính có quyết định phê duyệt dự toán để hình thành giá gói thầu. Trên cơ sở đó, ông Nguyễn Đức Chung đã giao Phó chủ tịch UBND Nguyễn Doãn Toản xử lý.

Tuy nhiên, ông Chung bị cáo buộc vẫn chỉ đạo miệng ông Lê Văn Dục về việc làm lại tờ trình thay đổi phương thức lựa chọn nhà thầu, từ đấu thầu sang đặt hàng, giao cho Công ty Sinh Thái Xanh thực hiện.

Thực hiện chỉ đạo của ông Nguyễn Đức Chung, từ năm 2016 - 2019, việc trồng mới cây xanh trên địa bàn TP Hà Nội có đủ điều kiện để đấu thầu, nhưng Ban Duy tu thuộc Sở Xây dựng không thực hiện, mà đặt hàng, giao Công ty Cây xanh và Công ty Sinh Thái Xanh trồng cây trước. Sau đó, Ban Duy tu và các đơn vị mới lập dự toán, thẩm định, trình UBND TP phê duyệt.

Ông Nguyễn Đức Chung có nhận 2,6 tỷ đồng?

Cáo trạng nêu trong 3 năm, Ban Duy tu đã ký đặt hàng với Công ty Cây xanh 10 hợp đồng (tổng trị giá trên 241 tỷ đồng), với Công ty Sinh Thái Xanh 6 hợp đồng (tổng chi phí hơn 43 tỷ đồng). Đến khi thực hiện, các bị can ký khống hợp đồng, nâng giá một số chủng loại cây đầu vào cao hơn giá trị thực tế.

Trong 15 bị can, ông Nguyễn Đức Chung bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, khung hình phạt gồm phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù 1-5 năm.

Theo cáo buộc, ông Nguyễn Đức Chung đã lợi dụng chức vụ quyền hạn của Chủ tịch UBND TP Hà Nội, vì động cơ cá nhân, làm trái quy định pháp luật về đấu thầu. Bị can để cho các công ty, cá nhân có mối quan hệ thân thiết với mình được hưởng lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

"Ngoài ra, hành vi của Nguyễn Đức Chung xâm phạm vào hoạt động đúng đắn của cơ quan Nhà nước, gây ảnh hưởng xấu đến dư luận trong các cơ quan ban ngành của Hà Nội, của nhân dân", cáo trạng nêu rõ.

Những sai phạm nêu trên của bị can Nguyễn Đức Chung, theo VKSND Tối cao, đã để một số bị can khác lợi dụng nâng khống giá cây, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước trên 34,7 tỷ đồng.

Ở giai đoạn điều tra, bị can Bùi Văn Mận khai do được ông Chung tạo điều kiện nên Mận đã chi gần 1,2 tỷ đồng trồng cây tài trợ cho Trường Mầm non Yên Khê (do ông Chung dùng tư cách cá nhân tài trợ) và nhà bố đẻ ông Chung.

Ngoài ra, bị can Vũ Kiên Trung (Chủ tịch Công ty Cây xanh Hà Nội) nói bản thân chi 2,6 tỷ đồng cho ông Chung vào các dịp lễ, Tết từ năm 2016 - 2020.

Trong khi đó, ông Chung chỉ nhận trách nhiệm của người đứng đầu UBND TP.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.