Thời sự Quốc tế

Phần Lan đóng hết cửa khẩu với Nga, chỉ để lại một nơi duy nhất, vì sao?

23/11/2023, 11:20

Thủ tướng Phần Lan thông báo từ đêm 24/11, quốc gia này sẽ đóng tất cả cửa khẩu tại biên giới giáp với Nga, ngoại trừ cửa khẩu Raja-Jooseppi.

Đóng thêm 3 cửa khẩu giáp với Nga tới ngày 23/12

Theo hãng tin Reuters, phát biểu tại họp báo ngày 22/11, Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo cho biết chính phủ nước này đã quyết định đóng cửa thêm một số cửa khẩu biên giới sau khi có dấu hiệu cho thấy ngày càng nhiều người di cư đổ về tại biên giới phía đông.

Theo Reuters, từ đêm 24/11, Phần Lan sẽ đóng ba trong số bốn cửa khẩu giáp với Nga hiện vẫn mở cửa, ngoại trừ cửa khẩu Raja-Jooseppi. Tất cả cửa khẩu khác sẽ đóng cửa tới ngày 23/12, áp dụng với cả người dân muốn di chuyển từ Phần Lan vào Nga.

Phần Lan đóng thêm 3 cửa khẩu với Nga - Ảnh 1.

Ô tô xếp hàng tại trạm kiểm soát biên giới Nuijamaa giữa Nga và Phần Lan ngày 17/11 (Ảnh: Reuters).

Ngày 22/11, Biên phòng Phần Lan cho biết người di cư không có giấy tờ vẫn tiếp tục đổ về các cửa khẩu biên giới giáp với Nga và tiếp tục di chuyển xa hơn về phía các cửa khẩu Vartius và Salla ở phía bắc do hai cửa khẩu này hiện vẫn nhận đơn xin tị nạn. 

Phần Lan cáo buộc Nga cho phép người di cư đi bộ để di chuyển qua hai cửa khẩu này dù đã có thỏa thuận về việc người di cư chỉ được phép di chuyển bằng ô tô.

Trước đó, ngày 20/11, Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto cho biết quốc gia này hiện không thể thực hiện biện pháp hồi hương những người không đủ điều kiện xin tị nạn đồng thời kêu gọi thông qua giải pháp trên toàn Liên minh châu Âu nhằm ngăn dòng chảy không thể kiểm soát của người di cư vào khu vực Schengen ở châu Âu.

Hơn 600 người không có giấy thông hành đổ về biên giới Phần Lan qua Nga trong 1 tháng

Theo Reuters, kể từ đầu tháng này, hơn 600 người không có giấy thông hành có hiệu lực để vào Liên minh châu Âu đã đến biên giới Phần Lan thông qua Nga, khiến Helsinki phải đóng cửa một số cửa khẩu đồng thời cáo buộc Moscow hỗ trợ người di cư di chuyển tới biên giới Phần Lan.

Phía Nga đã bác bỏ cáo buộc này. Điện Kremlin thông báo đã gửi công hàm phản đối chính thức tới Đại sứ Phần Lan tại Moscow vào ngày 20/11 nhằm phản đối việc Phần Lan đóng cửa một phần biên giới với Nga.

Theo giới chức thuộc cơ quan xuất nhập cảnh của Phần Lan, người xin tị nạn đổ về biên giới nước này đến từ nhiều quốc gia như Yemen, Afghanistan, Kenya, Morocco, Pakistan, Somalia và Syria.

Một phát ngôn viên cơ quan bảo vệ biên giới của Liên minh châu Âu Frontex cho biết cơ quan này có kế hoạch triển khai nhân viên, trang thiết bị đến Phần Lan sớm nhất từ tuần tới để hỗ trợ bảo vệ biên giới theo đề nghị từ Helsinki.

Ngày 22/11, Estonia cũng cáo buộc Nga hỗ trợ người di cư di chuyển tới biên giới của quốc gia này sau khi 75 người di cư chủ yếu từ Somalia và Syria tìm cách di chuyển từ Nga vào Estonia kể từ tuần trước. 

Estonia cũng cho biết đã chuẩn bị sẵn sàng đóng cửa khẩu nếu số lượng người di cư tìm cách vào nước này từ các cửa khẩu giáp với Nga tiếp tục tăng và sẽ thực hiện biện pháp ứng phó trong trường hợp người di cư tìm cách vào Estonia không qua các cửa khẩu chính thức.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.