Hạ tầng

Phó thủ tướng Trần Lưu Quang gỡ khó 3 dự án ODA làm mãi chưa xong ở Cần Thơ

08/07/2023, 19:39

Sau khi khảo sát tại ba dự án ODA với tổng vốn đầu tư hơn 3.600 tỷ đồng nhưng “làm mãi chưa xong”, Phó thủ tướng đã có những chỉ đạo gỡ khó.

Ba dự án ODA nghìn tỷ làm mãi chưa xong

Ngày 8/7, Phó thủ tướng Trần Lưu Quang dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ để khảo sát tại ba dự án sử dụng vốn vay ODA tại thành phố Cần Thơ.

img

Phó thủ tướng Trần Lưu Quang (thứ hai từ phải sang) kiểm tra, khảo sát ba dự án ODA tại Cần Thơ.

Đó là các dự án cầu Trần Hoàng Na, Bệnh viện Ung Bướu và kè sông Cần Thơ.

Nhà thầu xây cầu Trần Hoàng Na lại xin gia hạn thời gian hoàn thành. Dự án xây cầu này có tổng vốn đầu tư hơn 791 tỷ đồng, vay từ Ngân hàng Thế giới. Khởi công tháng 9/2020, thời gian thi công 22 tháng.

Đến nay giá trị thi công đạt hơn 80%. Ban quản lý dự án ODA Cần Thơ - chủ đầu tư dự án cho biết đã chỉ đạo nhà thầu khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm hợp long vào tháng 9/2023. Dự án này cũng đã được duyệt thời gian kết thúc toàn bộ dự án vào ngày 30/6/2024.

Còn Bệnh viện Ung Bướu Cần Thơ thi công 6 năm mới đạt khối lượng 21,3%. Dự án bệnh viện này có quy mô 500 giường, sử dụng vốn vay ODA của Hungary.

img

Thời gian kết thúc toàn bộ dự án cầu Trần Hoàng Na là vào 30/6/2024.

Bệnh viện Ung Bướu có tổng mức đầu tư gần 1.728 tỷ đồng, khởi công từ 2017. Trong đó, vốn vay ODA của Chính phủ Hungary là gần 1.400 tỷ đồng, chiếm 80%, phần còn lại là vốn đối ứng của thành phố Cần Thơ.

Cuối cùng là Dự án kè sông Cần Thơ, phải xin thêm thời gian rót vốn. Dự án có tổng mức đầu tư gần 1.100 tỷ đồng. Trong đó, vốn vay Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) là 470,462 tỷ đồng.

Thời gian thực hiện dự án từ năm 2016 đến hết năm 2023. Thành phố Cần Thơ đã khởi công cả 4 gói thầu của dự án, khối lượng hoàn thành đến nay đã đạt 72,8%.

Dự án còn một số vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư.

img

Bệnh viện Ung Bướu Cần Thơ dang dở sau 6 năm xây dựng.

Cần Thơ đang kiến nghị Bộ Tài chính xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ gia hạn thời gian rót vốn để tiếp tục giải ngân dự án.

Huy động vốn ODA cho phát triển ĐBSCL

Sau buổi khảo sát, Phó thủ tướng Trần Lưu Quang nhấn mạnh sự cần thiết phải huy động nguồn vốn ODA cho phát triển ĐBSCL trong bối cảnh kế hoạch vốn trung hạn chưa đáp ứng nhu cầu vốn của các địa phương.

Trong khi đó, nỗ lực kiểm soát tốt nợ công trong thời gian qua đã tạo dư địa lớn hơn cho việc huy động nguồn vốn ODA.

Về Dự án Bệnh viện Ung Bướu Cần Thơ, Phó thủ tướng giao UBND TP Cần Thơ chủ trì rà soát, đánh giá tổng thể, chi tiết về thực trạng của dự án và khả năng giải quyết vướng mắc liên quan, báo cáo Phó thủ tướng trong thời gian sớm nhất có thể.

img

Dự án kè sông Cần Thơ xin gia hạn thời gian rót vốn.

Phó thủ tướng giao Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Ngoại giao và UBND TP Cần Thơ tiếp tục trao đổi với phía Hungary. Từ đó, có hướng tháo gỡ khó khăn vướng mắc đối với dự án này.

Báo cáo của TP Cần Thơ và kết quả cuộc làm việc với phía Hungary là cơ sở quan trọng để đề xuất cấp có thẩm quyền giải pháp tối ưu cho dự án có tầm quan trọng đối với cả ĐBSCL.

Đối với Dự án kè sông Cần Thơ, Phó thủ tướng giao Bộ Tài chính xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ cho phép gia hạn thời hạn rót vốn cho dự án.

Đối với công trình cầu Trần Hoàng Na, Phó thủ tướng đề nghị UBND TP Cần Thơ tiếp tục chỉ đạo Ban quản lý dự án ODA tăng cường công tác quản lý giám sát.

img

Phó thủ tướng Trần Lưu Quang làm việc với Ban Quản lý dự án ODA và các sở, ngành Cần Thơ sau buổi khảo sát.

Cần giải quyết kịp thời các khó khăn, đôn đốc nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành công trình và kết thúc toàn bộ dự án đúng hạn được phê duyệt là ngày 30/6/2024.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.