Thời sự Quốc tế

Quân đội Philippines báo động cao sau vụ nổ bom tại trường đại học

03/12/2023, 15:49

Ngày 3/12, các lực lượng quân đội Philippines được đặt trạng thái báo động sau vụ nổ bom trong một buổi lễ tôn giáo tại phòng tập thể dục của một trường đại học ở miền Nam khiến bốn người thiệt mạng.

Hãng tin Reuters dẫn thông báo trên mạng xã hội X (Twitter) của Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr cho biết: “Tôi cực lực lên án hành vi vô nghĩa và tàn ác do các phần tử khủng bố nước ngoài gây ra. Những kẻ cực đoan sử dụng bạo lực nhằm chống lại người dân vô tội sẽ bị coi là kẻ thù trong xã hội”.

Ông Marcos cũng thông báo đã chỉ đạo các lực lượng vũ trang, cảnh sát quốc gia thực hiện biện pháp nhằm đảm bảo an toàn, bảo vệ dân thường và các cộng đồng dễ bị tổn thương.

Vụ nổ bom xảy ra trong buổi lễ Công giáo tại phòng tập thể dục của Đại học bang Mindanao, thành phố Marawi, bang Mindanao, miền Nam Philippines đã khiến bốn người thiệt mạng, một số người bị thương.

Quân đội Philippines báo động sau vụ nổ bom tại trường đại học ở miền nam - Ảnh 1.

Các nhân viên thuộc lực lượng hành pháp điều tra hiện trường vụ nổ tại phòng tập thể dục Đại học bang Mindanao, thành phố Marawi, Philippines ngày 3/12 (Ảnh: Reuters).

Trao đổi với báo giới trong khi chuyên gia gỡ bom mìn đang được triển khai tại Đại học Bang Mindanao, Thiếu tướng Gabriel Viray III cho rằng vụ tấn công tại cơ sở này là “hành vi khủng bố”.

“Các binh sĩ đang được đặt trong trạng thái cảnh giác cao độ trong thời gian xác minh động cơ, nhận diện thủ phạm đứng sau vụ việc”, ông Viray nói.

Theo những ảnh chụp do chính quyền tỉnh Lanao del Sur đăng tải trên mạng xã hội Facebook, lực lượng quân đội đang kiểm tra phòng tập thể dục. Một số vết cháy xém xuất hiện ở khu vực trung tâm phòng tập nơi vụ nổ xảy ra.

Kênh phát thanh DZBB đăng tải trên mạng xã hội X (Twitter) một số video cho thấy nhân viên cứu hộ di chuyển người bị thương ra khỏi phòng tập.

Tỉnh trưởng Lanao del Sur - ông Mamintal Adiong Jr thông báo: “Những hành vi khủng bố nhắm vào cơ sở giáo dục cần bị lên án bởi đây là những khu vực khuyến khích văn hóa hòa bình”.

Lực lượng tuần duyên Philippines thông báo đã triển khai lực lượng tăng cường kiểm tra tàu thuyền chuẩn bị ra khơi tại các cảng biển.

Trong thông báo trên mạng xã hội Facebook, Đại học bang Mindanao cho biết rất lấy làm tiếc trước hành vi bạo lực xảy ra trong một buổi lễ tôn giáo ở khuôn viên nhà trường. Nhà trường cũng cho biết tạm thời dừng dạy học đến khi có thông báo mới.

Marawi là thành phố bị các tay súng Hồi giáo bao vây trong 5 tháng vào năm 2017. Vụ nổ bom tại trường đại học ở bang Marawi xảy ra sau khi quân đội Philippines tiêu diệt 11 tay súng trong chiến dịch quân sự tại tỉnh Maguindanao del Sur, cách đó khoảng 200km vào ngày 1/12.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.