Đời sống

Quảng Ngãi: Giúp dân dựng lại nhà, vực dậy cuộc sống sau thiên tai

16/11/2023, 20:33

Mưa lũ xảy ra trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi những ngày qua làm nhiều ngôi nhà bị đổ sập, người dân rơi vào cảnh "màn trời chiếu đất". Nhanh chóng, lực lượng công an, dân quân và đoàn viên thanh niên kịp thời tìm đến dựng lại nhà.

Chung tay giúp gia đình bị núi lở làm sập nhà

Căn nhà mới xây dựng lên chưa kịp vui thì nguyên quả đồi phía sau nhà đổ sập xuống đánh toạc bức tường kiên cố, biến ngôi nhà mới còn thơm mùi sơn trở thành vũng bùn lầy lội, đổ nát.

Quảng Ngãi: Giúp dân dựng lại nhà, vực dậy cuộc sống sau thiên tai - Ảnh 1.

Lực lượng dân quân tự vệ và đoàn viên thanh niên xã Ba Tô giúp đỡ gia đình anh Nhựt thu dọn đống đổ nát sau sạt lở núi làm sập nhà.

Vợ chồng anh Lê Văn Nhựt, xã Ba Tô, huyện Ba Tơ, như chết lặng trước gia tài mà hai vợ chồng tích cóp dựng lên giờ thành đống đổ nát. Lật từng viên gạch bể vụn anh Nhựt bảo thế là hết. Tiền xây nhà còn nợ chưa trả xong.

Nhìn đống bùn đất nhầy nhụa bên trong căn nhà, anh Nhựt chẳng buồn thu dọn. Bà con lối xóm ai nấy đều xót xa trước hoàn cảnh của gia đình chàng trai trẻ.

Trước hoàn cảnh của anh Nhựt, chính quyền xã Ba Tô đã vận động đoàn viên thanh niên, lực lượng dân quân tự vệ cùng người dân địa phương chung tay thu dọn đống đổ nát và giúp đỡ vợ chồng anh Nhựt vực dậy cuộc sống.

Màu áo xanh của các đoàn viên thanh niên và lực lượng dân quân tự vệ cùng nhau làm việc. Họ phân công từng đầu việc, người xúc bùn đất, người đẩy xe rùa, người khuân vác tài sản bị đất đá vùi lấp hư hỏng ra bên ngoài.

Cứ thế, những mảng bùn đất dần được xúc đi, những đống gạch vữa đổ bể được dời ra ngoài. Đứng tần ngần trước sân, chị Đỗ Thị Yến Nhi, vợ anh Nhựt xúc động: Hôm căn nhà bị đất vùi lấp vợ chồng em ăn không nổi cơm. Không ai còn đủ sức để dọn cả vì buồn quá.

Quảng Ngãi: Giúp dân dựng lại nhà, vực dậy cuộc sống sau thiên tai - Ảnh 2.

Mỗi người một việc, đống bùn đất ngổn ngang bên trong ngôi nhà sập đã được dọn sạch.

"May nhờ các anh chị dân quân tự vệ và các em đoàn viên thanh niên mà căn nhà mới sạch sẽ trở lại. Khi mọi thứ ổn định, em sẽ nhờ thợ đến xem xét xây dựng lại để vợ chồng có nơi ở. Vợ chồng em cảm ơn các anh chị rất nhiều", chị Nhi xúc động nói.

Nhanh chóng dựng lại nhà mới ổn định cuộc sống người dân

Trong ngày 16/11, tại nhiều địa phương ở Quảng Ngãi, các lực lượng đã chung tay sửa chữa, dựng lại nhiều nơi ở mới cho người dân bị lũ lụt, lốc xoáy làm sụp đổ nhà cửa trong các ngày 14 và 15/11.

Sau một đêm sống trong căn nhà trống hoác vì gió lốc quét qua cuốn phăng mái nhà và làm hư hỏng nhiều tài sản bên trong, ông Phạm Đình Bá (thôn An Điềm 1, xã Bình Chương, huyện Bình Sơn) đã có thể an tâm sống vì căn nhà đã được lợp lại hoàn chỉnh.

Quảng Ngãi: Giúp dân dựng lại nhà, vực dậy cuộc sống sau thiên tai - Ảnh 3.

Trận lốc đi qua, căn nhà của ông Bá trống trơn khi toàn bộ mái bị cuốn phăng đi.

Xúc động vì được chính quyền địa phương và các lực lượng dân quân tự vệ, công an địa phương quan tâm hỗ trợ dựng lại căn nhà, ông Bá chỉ biết cảm ơn: Tôi cứ nghĩ là sẽ không thể dựng lại được vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn. Nhưng may mắn được mọi người quan tâm giúp đỡ mà căn nhà đã được lợp kín.

"Nếu không có sự giúp đỡ tận tình của mọi người, vợ chồng và các con tôi chẳng biết bấu víu vào đâu mà sống trong mùa mưa này nữa", đôi mắt ông Bá đỏ hoe.

Được biết, ông Phạm Đình Bá, thuộc diện hộ cận nghèo của xã, có hoàn cảnh rất khó khăn. Sau sự cố xảy ra, UBND huyện Bình Sơn hỗ trợ gia đình ông Bá 2 triệu đồng, xã Bình Chương hỗ trợ 1 triệu đồng chia sẻ với khó khăn do thiên tai gây ra.

Còn tại xã Ba Vinh, huyện Ba Tơ, hai ngày qua lực lượng công an xã và dân quân tự vệ đội mưa thu dọn căn nhà đổ sập của gia đình ông Phạm Văn Xơn, thôn Nước Nẻ và cùng nhau dựng lại căn nhà nhỏ làm nơi ở tạm cho vợ chồng ông.

Quảng Ngãi: Giúp dân dựng lại nhà, vực dậy cuộc sống sau thiên tai - Ảnh 4.

Lực lượng Công an xã Ba Vinh, huyện Ba Tơ chung tay giúp đỡ gia đình ông Xơn thu dọn căn nhà đổ sập và dựng lại nơi ở mới.

Sau nhiều nỗ lực, một căn nhà nhỏ rộng khoảng 20m2 ngay cạnh nền nhà cũ đã được dựng lên. Dù không kiên cố, song nơi ở mới cũng đủ để vợ chồng ông Xơn tạm ổn định trong những ngày mưa lũ.

Trước đó, trận mưa nặng hạt kèm theo gió mạnh đã kéo sập ngôi nhà của ông Xơn. Cười tươi bên trong ngôi nhà tạm vừa được dựng lên sau cảnh "màn trời chiếu đất", ông Xơn tỏ rõ hạnh phúc.

Quảng Ngãi: Giúp dân dựng lại nhà, vực dậy cuộc sống sau thiên tai - Ảnh 5.

Căn nhà tạm được dựng lên ngay bên cạnh nền nhà cũ đổ sập giúp gia đình ông Xơn có nơi ở tạm trong những ngày mưa gió.

Phó chủ tịch UBND huyện Ba Tơ Lữ Đình Tích cho biết, đối với những trường hợp người dân trên địa bàn có nhà bị sập, huyện chỉ đạo lực lượng tại chỗ, chủ yếu là đoàn viên thanh niên đến giúp dân tháo dỡ, tạm thời bố trí cho người dân đến ở nơi an toàn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.