Xã hội

Quốc lộ 22 qua TP.HCM được đề xuất đặt tên cố Thủ tướng Phan Văn Khải

28/12/2023, 14:50

Quốc lộ 22 đoạn từ ngã tư An Sương đến giáp ranh tỉnh Tây Ninh (cổng chào) vừa được UBND huyện Củ Chi đề xuất đổi tên thành đường Phan Văn Khải.

UBND huyện Củ Chi đã có văn bản kiến nghị HĐND, UBND TP.HCM đổi tên quốc lộ 22, đoạn từ ngã tư An Sương đến giáp ranh tỉnh Tây Ninh (cổng chào) thành đường Phan Văn Khải.

Thông tin được bà Phạm Thị Thanh Hiền, Chủ tịch UBND huyện Củ Chi vừa nêu tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Củ Chi sau kỳ họp thứ 13, HĐND TP.HCM khóa X.

Việc đề xuất đặt tên đường cố Thủ tướng Phan Văn Khải nhằm kỷ niệm 90 năm ngày sinh của ông. Đồng thời, việc này cũng để thể hiện lòng biết ơn của người dân thành phố nói chung và người dân huyện Củ Chi nói riêng với công lao của cố Thủ tướng.

Liên quan đến tuyến quốc lộ 22 qua xã Phước Hiệp chưa có hệ thống thoát nước, thường ngập úng, bà Hiền cho biết địa phương đã kiến nghị UBND TP.HCM chỉ đạo các sở, ngành khảo sát, sớm có phương án đầu tư làm hệ thống thoát nước cho tuyến đường này.

Quốc lộ 22 qua TP.HCM được đề xuất đặt tên cố Thủ tướng Phan Văn Khải - Ảnh 1.

Quốc lộ 22 đoạn qua ngã tư An Sương được huyện Củ Chi đề xuất đổi tên thành đường Phan Văn Khải. Ảnh: Danh Phạm

Bà Hiền cũng nhận định, khi đổi tên đường, người dân sống ở khu vực sẽ bị ảnh hưởng. Tuy nhiên hiện không còn dùng sổ hộ khẩu giấy nên thủ tục đơn giản hơn. Chính quyền sẽ hỗ trợ người dân đổi giấy tờ liên quan khi cần thiết.

Quốc lộ 22 (Xuyên Á) dài gần 60km, nối từ TP.HCM đến cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, tiếp giáp với Phnom Penh, Campuchia. Riêng đoạn đi qua TP.HCM hơn 30km. Tuyến đường đóng vai trò quan trọng trong giao thương giữa phía Tây Bắc và các tỉnh Tây Nam Bộ, những huyện liền kề của thành phố, giúp giảm khoảng cách giữa Việt Nam với các quốc gia trong khu vực ASEAN.

Quốc lộ 22 qua TP.HCM được đề xuất đặt tên cố Thủ tướng Phan Văn Khải - Ảnh 2.

Vị trí đoạn quốc lộ 22, từ ngã tư An Sương đến giáp ranh tỉnh Tây Ninh (cổng chào). Ảnh: Google Maps

Những dự án giao thông khánh thành trong năm 2023 ở TP.HCMNhững dự án giao thông khánh thành trong năm 2023 ở TP.HCM

Cùng điểm chung là chật vật mặt bằng sau hàng năm, thậm chí hàng thập kỷ, nhiều dự án giao thông tại TP.HCM đã được gỡ vướng, bứt tốc về đích trong năm 2023.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.