Y tế

Sức khỏe nạn nhân vụ nổ bình khí oxy lỏng ở Quy Nhơn hiện ra sao?

29/08/2023, 11:01

Các bác sĩ đang tích cực chữa trị cho nạn nhân còn lại trong vụ nổ bình khí oxy lỏng xảy ra tại Công ty Cổ phần Thiên Phúc (Cụm công nghiệp Quang Trung, TP Quy Nhơn, Bình Định).

Sáng 29/8, trao đổi với Báo Giao thông, bác sĩ Võ Thành Nam Bình, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định cho biết, bệnh viện vẫn đang tích cực điều trị cho bệnh nhân Trần Cao Cư (30 tuổi, trú phường Quang Trung, TP Quy Nhơn) - nạn nhân vụ nổ bình khí oxy lỏng xảy ra tại Cụm công nghiệp Quang Trung vào tối 28/8.

Theo bác sĩ Bình, anh Cư bị bỏng toàn thân sau vụ nổ, bị bỏng mức độ 3. Toàn thân có nhiều vết thương phần mềm và toản thương khớp gối. Nạn nhân bị đa chấn thương nhưng vẫn còn tỉnh táo. 

Sức khỏe nạn nhân vụ nổ bình khí oxy lỏng tại một công ty ở Quy Nhơn hiện ra sao? - Ảnh 1.

Hiện trường xảy ra vụ nổ.

"Sáng nay bệnh viện sẽ hội chẩn và phẫu thuật phần khớp, ngực, bụng, khâu vết thương và điều trị bỏng cho bệnh nhân", bác sĩ Bình cho biết.

Như đã đưa tin, khoảng 19h ngày 28/8, khi anh Đinh Văn Hưng (47 tuổi, trú xã Cát Hanh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) và anh Trần Cao Cư đang làm việc tại Công ty Cổ phần Thiên Phúc (Cụm công nghiệp Quang Trung, TP Quy Nhơn) thì bình khí oxy lỏng bất ngờ phát nổ.

Cú nổ lớn khiến anh Hưng tử vong tại chỗ, anh Cư bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định.

Tại hiện trường vụ nổ, một chiếc xe tải và nhiều xe máy bị hư hỏng nặng. Một số vị trí, cửa kính bị bể nát.

Nhận được thông tin, Công an tỉnh Bình Định phối hợp cùng Công an thành phố Quy Nhơn nhanh chóng có mặt phong tỏa, bảo vệ hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ việc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.