Thời sự

Tắc phà Gót, Hải Phòng khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển vào đất liền

11/06/2023, 19:51

Ban quản lý bến phà Gót - Cái Viềng khuyến cáo người dân từ đảo Cát Bà không nên di chuyển vào đất liền do lưu lượng xe cộ đang ùn tắc mạnh.

Chiều tối 11/6, Trung tâm Văn hóa thể thao huyện Cát Hải thông báo, hiện nay số lượng người và phương tiện ô tô tại bến phà Cái Viềng đang rất đông, xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ.

Theo Ban quản lý Bến phà Gót - Cái Viềng cho biết, lịch chạy phà thông thường sẽ kết thúc vào 19h hàng ngày. Nhưng hôm nay, bến sẽ xin thêm lệnh chạy phà đến 21h cùng ngày.

Tuy nhiên, việc chuyên chở hành khách qua phà đến 21h tối nay cũng không thể giải phóng hết số lượng người và xe hiện có mặt tại bến.

img

Lượng ô tô xếp hàng chờ xuống phà đang kéo dài cả km, người dân được khuyến cáo không nên qua phà Gót - Cái Viềng vào thời điểm hiện tại

Tuyến phà Gót - Cái Viềng nằm trên luồng hàng hải nên việc chạy phà vào ban đêm sẽ không đảm bảo an toàn.

Vì vậy, Ban quản lý bến phà Gót - Cái Viềng thông báo, khuyến cáo người dân và du khách có phương tiện ô tô không nên tiếp tục di chuyển ra bến Cái Viềng để trở về đất liền.

Sáng mai (ngày 12/6), Ban quản lý bến sẽ chạy chuyến phà đầu tiên vào lúc 4h30 để phục vụ du khách trở về đất liền kịp thời.

Như Báo Giao thông phản ánh, tình trạng ùn tắc tại bến phà Gót - Cái Viềng đang diễn ra ở cả hai đầu bến vào dịp cuối tuần. Lượng khách du lịch đổ về Cát Bà để nghỉ mát tăng gấp 1,5 lần so với ngày thường trong mùa du lịch nên vượt quá năng lực vận chuyển hành khách của bến. Vào ngày cuối tuần, các phương tiện phải xếp hàng chờ từ 3 - 4 tiếng mới có thể xuống phà để di chuyển vào đất liền.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.