An ninh hình sự

Tạm giữ 3 ô tô đổ trộm chất thải sau phản ánh của Báo Giao thông

22/03/2024, 06:30

Sau phản ánh của Báo Giao thông, lực lượng chức năng đã tạm giữ để xử lý nhiều ô tô đổ trộm rác thải sinh hoạt, chất thải xây dựng ở ven đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả (Quảng Ninh).

Ngày 22/3, trao đổi với PV Báo Giao thông, một lãnh đạo phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả (Quảng Ninh) cho biết, trong hai ngày 20 và 21/3, lực lượng chức năng của địa phương đã bố trí mật phục và tạm giữ được 3 ô tô đang đổ trộm chất thải xây dựng, rác thải sinh hoạt ven tuyến đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả.

Tạm giữ 3 ô tô đổ trộm chất thải sau phản ánh của Báo Giao thông- Ảnh 1.

Một xe ô tô bị lực lượng chức năng tạm giữ khi đang đổ trộm chất thải trái phép ven đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả.

Trước đó, sáng 20/3, Báo Giao thông điện tử đăng tải bài viết "Rác thải tràn ngập ven đường bao biển, nguy cơ ô nhiễm vịnh Hạ Long, Bái Tử Long".

Nội dung bài báo phản ánh tình trạng hàng ngàn tấn chất thải xây dựng, rác thải sinh hoạt bị đổ trộm vào những bãi đất trống ven tuyến đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả, đoạn qua phường Quang Hanh. 

Hậu quả của tình trạng đổ trộm này không chỉ xâm phạm hành lang giao thông, mà còn có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cho vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long và những bãi tắm công cộng nằm cách khu vực bị đổ trộm không xa.

Tạm giữ 3 ô tô đổ trộm chất thải sau phản ánh của Báo Giao thông- Ảnh 2.

Một lượng lớn chất thải xây dựng bị đổ trộm vào khu đất trống ven tuyến đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả.

Vị lãnh đạo phường Quang Hanh xác nhận, nội dung Báo Giao thông phản ánh hoàn toàn đúng. Thực tế hiện nay, TP Cẩm Phả chưa có điểm tập kết chất thải, nên một số tài xế đã lợi dụng đêm tối, ít người qua lại để tập kết trái phép chất thải, rác thải tại khu vực bãi đất trống ven đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả. 

"Sau khi Báo Giao thông có bài phản ánh, phường đã bố trí mật phục và tạm giữ được 3 ô tô đang đổ trộm chất thải xây dựng, rác thải sinh hoạt ven tuyến đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả. 

Hiện, thẩm quyền xử phạt vi phạm này thuộc về UBND TP Cẩm Phả, vì vậy, cơ quan chức năng của phường đang hoàn thiện hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền xử phạt hành chính chủ phương tiện có hành vi đổ trộm rác thải sinh hoạt, chất thải xây dựng như đã nêu", vị lãnh đạo phường Quang Hanh cho biết.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.