Xã hội

Rác thải tràn ngập ven đường bao biển, nguy cơ ô nhiễm vịnh Hạ Long, Bái Tử Long

20/03/2024, 06:00

Hiện ven tuyến đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả (Quảng Ninh) đang có những đống chất thải bị đổ trộm lên tới hàng nghìn tấn, gây ô nhiễm môi trường.

Ngang nhiên đổ trộm rác thải, chất thải

Thời gian gần đây, tại nhiều bãi đất trống trên tuyến đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả (Quảng Ninh) đã bị nhiều người tận dụng mang rác thải sinh hoạt, chất thải xây dựng ra đổ trộm. 

Hậu quả của việc này không chỉ gây ô nhiễm môi trường, mất cảnh quan đô thị mà còn làm xấu hình ảnh tuyến đường bao biển được ví đẹp nhất Việt Nam hiện nay.

Rác thải tràn ngập ven đường bao biển, nguy cơ ô nhiễm vịnh Hạ Long, Bái Tử Long- Ảnh 1.

Một chiếc xe tải chở đầy cành cây, chất thải mang vào đổ trộm tại một bãi đất trống ven đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả.

Chiều muộn 18/3, bám theo chiếc xe tải loại nhỏ chở đầy ắp cành cây, chất thải từ đường bao biển đi sâu vào bãi đất trống ở địa phận phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả, PV Báo Giao thông không khỏi ngạc nhiên vì nơi đây có tới hàng ngàn tấn thải các loại đổ ngổn ngang khắp nơi.

Qua quan sát, có những bãi rác thải cao ngất ngưởng bị đổ vây kín dãy nhà cấp 4 đã bị bỏ hoang. Không những thế, tại đây lại có hiện tượng dùng phương tiện san, gạt tạo mặt bằng như để bố trí nơi này thành điểm tập kết chất thải lâu dài.

Đáng lo ngại hơn, khu vực tập kết chất thải trái phép tại đây lại nằm ngay lạch nước trôi ra biển. Và ở cách đó không xa là vùng biển thuộc vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long.

Do nhiều phương tiện đổ thẳng rác xuống ven lạch nước khiến mặt nước nơi đây đục ngầu, bốc mùi khó chịu.

Rác thải tràn ngập ven đường bao biển, nguy cơ ô nhiễm vịnh Hạ Long, Bái Tử Long- Ảnh 2.

Hàng trăm tấn chất thải, rác thải bị tập kết ở bãi đất trống ven đường bao biển.

Cách vị trí chiếc xe tải nhỏ vừa vào đổ trộm chất thải chừng vài trăm mét, PV Báo Giao thông tiếp tục tiếp cận một bãi chất thải "khủng" lên tới hàng trăm tấn, nằm giáp ngay đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả. 

Điều lạ là tại đây đã có dấu vết đào khoét để tạo thành hố sâu rồi rác thải, chất thải bị đổ thẳng xuống. Cũng giống như bãi rác cách đó vài trăm mét, vị trí này cũng có dòng nước đổ ra biển.

Nguy cơ ô nhiễm nguồn nước vịnh Hạ Long, Bái Tử Long

Ở phía đối diện tuyến đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả, PV Báo Giao thông cũng ghi nhận một lượng lớn chất thải xây dựng bị tài xế lùi xe vào lối rẽ đổ thẳng xuống mặt nước.

Qua quan sát của PV Báo Giao thông, khu vực bị tập kết trái phép rác thải sinh hoạt, chất thải xây dựng nằm phụ cận cụm cảng Km 6, thuộc địa phận phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả và cách đó không xa là hai bãi tắm công cộng.

Rác thải tràn ngập ven đường bao biển, nguy cơ ô nhiễm vịnh Hạ Long, Bái Tử Long- Ảnh 3.

Một điểm tập kết chất thải, rác thải tràn xuống dòng nước, có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường vùng biển phụ cận.

Với lượng rác thải, chất thải bị đổ trộm vô tội vạ lên tới hàng ngàn tấn như hiện nay, tại đây đã và đang có nguy cơ bị mưa cuốn trôi xuống biển, gây bồi lắng luồng, lạch của phương tiện thủy và ảnh hưởng đến môi trường vùng biển giáp ranh vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long.

Chỉ tay vào chiếc barie tạm bợ chắn lối rẽ vào một điểm tập kết chất thải trái phép, anh Nguyễn Văn Tuấn ở phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả cho biết: Cứ chiều muộn, mỗi khi đạp xe tập thể dụng qua đây, tôi đều thấy nhiều xe tải loại nhỏ chở rác rẽ vào đổ ở phía trong.

"Không biết bãi đất trống này của doanh nghiệp nào, nhưng thấy chặn một chiếc barie bằng mấy cành cây, chỉ cần nhấc nhẹ qua bên là xe chở rác thải dễ dàng vào được. Cả khu vực rộng hàng vạn mét vuông này đang thành nơi tập kết chất thải, rác thải trái phép", anh Tuấn lo lắng.

Rác thải tràn ngập ven đường bao biển, nguy cơ ô nhiễm vịnh Hạ Long, Bái Tử Long- Ảnh 4.

Rác thải đổ trộm ven đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả đã tràn xuống mặt nước vịnh Hạ Long.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, một lãnh đạo UBND phường Quang Hanh cho biết, sẽ cho kiểm tra, xử lý ngay tình trạng đổ trộm chất thải xây dựng, rác thải sinh hoạt ven tuyến đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả.

Dự án đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt đầu tư năm 2018, có chiều dài toàn tuyến là 18,7km, điểm đầu tuyến là điểm cuối đường Trần Quốc Nghiễn (TP Hạ Long) và điểm cuối tuyến là ngã ba cảng Km6, TP Cẩm Phả. 

Hiện dự án đã hoàn thành cả hai giai đoạn với 6 làn xe chạy, kéo dài từ cầu Bãi Cháy, TP Hạ Long đến trung tâm TP Cẩm Phả, tạo thành trục đường cảnh quan đẹp, ấn tượng với hai bên tuyến là núi đá, biển, khu đô thị hiện đại và hệ thống rừng ngập mặn xanh mướt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.