10

kết quả phù hợp

Lĩnh vực nào đóng góp tích cực nhất vào tăng trưởng GDP quý I?

Lĩnh vực nào đóng góp tích cực nhất vào tăng trưởng GDP quý I?

Theo đánh giá của Tổng cục Thống kê, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng. Do đó, GDP quý I đạt được kết quả tích cực trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều bất ổn.

Ngành nông nghiệp đặt mục tiêu tăng trưởng GDP 3-3,5%

Ngành nông nghiệp đặt mục tiêu tăng trưởng GDP 3-3,5%

Năm 2024, ngành nông nghiệp tiếp tục đặt mục tiêu củng cố vị thế quan trọng, là trụ đỡ của nền kinh tế, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô.

Trung ương đặt mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2024 đạt 6-6,5%

Trung ương đặt mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2024 đạt 6-6,5%

Cùng với đó, Trung ương đặt mục tiêu tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng bình quân khoảng 4 - 4,5%; dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2024 tăng khoảng 2% so với thực hiện năm 2023.

Thủ tướng yêu cầu chọn kịch bản tăng trưởng GDP cả năm khoảng 6%

Thủ tướng yêu cầu chọn kịch bản tăng trưởng GDP cả năm khoảng 6%

Sáng 30/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2023 được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến điểm cầu 63 địa phương.

Vì sao Ngân hàng Thế giới hạ dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam?

Vì sao Ngân hàng Thế giới hạ dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam?

Dự báo kinh tế Việt Nam năm 2022 chỉ tăng trưởng mức 5,3% vừa được Ngân hàng Thế giới (WB) công bố.

Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng GDP tăng 6-6,5% cho năm 2022

Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng GDP tăng 6-6,5% cho năm 2022

Sáng nay (5/1), Tổng Bí thư đến dự và chỉ đạo Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương tổng kết công tác năm 2021.

Việt Nam xuất siêu kỷ lục, tăng trưởng GDP thuộc nhóm cao nhất thế giới

Việt Nam xuất siêu kỷ lục, tăng trưởng GDP thuộc nhóm cao nhất thế giới

Việt Nam: Cán cân thương năm 2020 ước xuất siêu 19,1 tỷ USD, cao nhất 5 năm liên tiếp; tăng trưởng GDP thuộc nhóm cao nhất thế giới.

Chốt mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2019 cao nhất 6,8%

Chốt mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2019 cao nhất 6,8%

Quốc hội cho rằng mức tăng GDP 6,6-6,8% cho năm 2019 là bảo đảm tính thận trọng, hài hòa giữa mục tiêu tăng trưởng.

Thủ tướng: Tăng trưởng GDP năm 2018 có thể vượt mục tiêu đề ra

Thủ tướng: Tăng trưởng GDP năm 2018 có thể vượt mục tiêu đề ra

Qua phân tích, 12/12 chỉ tiêu năm 2018 mà Quốc hội giao có thể đạt và vượt, GDP đạt trên 6,7%.

Không điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng GDP 6,7% năm 2017

Không điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng GDP 6,7% năm 2017

Chính phủ sẽ quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng Quốc hội đề ra là tăng trưởng GDP đạt mức 6,7% năm 2017.