Thời sự Quốc tế

Thêm một quốc gia EU biểu tình chặn xe tải từ Ukraine

12/12/2023, 15:16

Ngày 11/12, tài xế xe tải Hungary biểu tình gần trạm kiểm soát Zahony-Csop ở biên giới giáp với Ukraine, khiến xe tải phải chờ đợi nhiều giờ mới có thể di chuyển qua cửa khẩu theo cả hai chiều.

Theo kênh M1 TV, người biểu tình vẫn cho phép ô tô cá nhân và xe buýt di chuyển qua trạm kiểm soát Zahony-Csop nhưng chặn, chỉ cho phép hai xe tải qua biên giới theo mỗi chiều mỗi giờ.

Cảnh sát Hungary ước tính thời gian chờ đợi qua cửa khẩu đối với ô tô cá nhân và xe buýt là 30-60 phút trong khi tài xế xe tải cần chờ đợi hơn 48 giờ để vào Ukraine.

Tình trạng ùn tắc trên tuyến đường Carpathian chiến lược dẫn tới cửa khẩu biên giới giữa Hungary - Ukraine đã khiến cảnh sát Hungary phải điều hướng một số xe tải di chuyển sang Romania. 

Tuy nhiên, theo hãng tin Utinform của Hungary, đoàn xe tải xếp hàng chờ đợi tại cửa khẩu biên giới Hungary - Romania đã dài tới 1km.

Tài xế xe tải tại một quốc gia thành viên EU khác chặn cửa khẩu giáp biên giới với Ukraine - Ảnh 1.

Xe tải từ Ukraine xếp hàng chờ đợi tại của khẩu giáp với Hungary (Ảnh: Getty).

Theo hãng tin RT, cuộc biểu tình của tài xế xe tải Hungary ở cửa khẩu Zahony-Csop tiếp nối hàng loạt cuộc biểu tình tương tự của tài xế xe tải tại Ba Lan và Slovakia trong những tuần gần đây. 

Tài xế xe tải tại những quốc gia này đề nghị Liên minh châu Âu khôi phục hệ thống cấp phép cho xe tải chở hàng của Ukraine được phép vào liên minh. Tài xế xe tải Ukraine đã được miễn xin cấp phép để vào khối sau khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine vào tháng 2/2022.

Tuần trước, các cuộc biểu tình của tài xế xe tải Ba Lan đã khiến hơn 1.500 xe tải bị tắc nghẽn tại cửa khẩu giáp với Ukraine. Đoàn xe tải dài tới 22km đã buộc phải tìm những cách khác để di chuyển từ Ukraine vào EU.

Ngày 11/12, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Cơ sở hạ tầng Ukraine Aleksandr Kubrakov thông báo tài xế xe tải Ba Lan đã chấp thuận dừng chặn cửa khẩu Jahodyn-Dorohusk sau gần 1 tuần biểu tình. 

Vào tháng 11, thành viên Hiệp hội Vận tải đường bộ quốc tế từ Hungary, Ba Lan, Slovakia, Cộng hòa Séc, Lithuania đã gửi thư kiến nghị chung lên Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, đề nghị cân nhắc lại thỏa thuận cho phép tài xế xe tải Ukraine được hưởng đặc quyền khi di chuyển vào thị trường khối. Thỏa thuận dự kiến sẽ hết hạn vào tháng 6/2024.

Đáp lại, bà von der Leyen cho rằng hiện chưa thể tái áp đặt quy định tài xế xe tải Ukraine cần xin cấp phép khi vào EU hoặc áp đặt hạn ngạch đối với hoạt động vận tải đường bộ vào EU từ Ukraine do việc này sẽ vi phạm thỏa thuận gần đây giữa EU với Kiev.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.