Thủ tướng: Cần làm thêm nút giao cho cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Thủ tướng cho rằng tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu vẫn còn ít nút giao, cần nghiên cứu bổ sung để mở rộng không gian phát triển.

Chiều 13/2 (mùng 4 Tết Giáp Thìn), Thủ tướng Phạm Minh Chính đi kiểm tra công trường dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1, làm việc với các cơ quan liên quan về phương án đầu tư mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu có tổng chiều dài 53,7km (qua tỉnh Đồng Nai 34,2km, qua tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 19,5km), vận tốc thiết kế 100km/h, quy mô giai đoạn 1 là 4-6 làn xe. Giai đoạn hoàn thiện mở rộng có quy mô 6-8 làn xe. Tổng mức đầu tư dự án gần 18.000 tỷ đồng, gồm 3 dự án thành phần; thời gian thực hiện từ năm 2022, cơ bản hoàn thành năm 2025 và đưa vào khai thác từ năm 2026.

Trong đó, dự án thành phần 1 dài 16km, do UBND tỉnh Đồng Nai là cơ quan chủ quản, tổng mức đầu tư 6.012 tỷ đồng; dự án thành phần 2 dài hơn 18km, do Bộ GTVT là cơ quan chủ quản, tổng mức đầu tư 6.852 tỷ đồng; dự án thành phần 3 dài khoảng 19,5km, do UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là cơ quan chủ quản, tổng mức đầu tư 4.964 tỷ đồng.

Thủ tướng: Cần làm thêm nút giao cho cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu- Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi, chúc Tết kỹ sư, công nhân trên công trường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Ảnh: Chí Hùng

Vướng mắc chủ yếu hiện nay của dự án là chậm giải phóng mặt bằng tại địa bàn tỉnh Đồng Nai, dẫn đến tiến độ thi công không đáp ứng theo kế hoạch (hiện dự án do Đồng Nai mới bàn giao 20% mặt bằng).

Sau khi nghe các đơn vị, địa phương liên quan báo cáo, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tập đoàn Điện lực cử ngay tổ công tác hỗ trợ Đồng Nai hoàn thành công tác bàn giao mặt bằng trước ngày 30/6.

Đánh giá tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang làm tốt công tác giải ngân cho dự án, Thủ tướng giao Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư cân đối, bố trí 600 tỷ đồng từ nguồn tăng thu năm 2023 để bổ sung cho tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu triển khai dự án thành phần 3 trong năm nay.

Thủ tướng giao Bộ GTVT cùng các địa phương, cơ quan liên quan nghiên cứu bổ sung các nút giao với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, mở ra không gian phát triển mới, khai thác hiệu quả tuyến cao tốc. Ngoài ra, Thủ tướng yêu cầu các đơn vị phấn đấu thông xe tuyến đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu trong năm 2025.

"16km nhưng không có nút giao nào sẽ rất lãng phí, đường cao tốc đi qua phải có xe lên xe xuống, mở không gian phát triển. Cố gắng bán kính 10km có một nút giao", Thủ tướng chỉ đạo.

Chiều cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng dự lễ đón tàu quốc tế và phát lệnh làm hàng đầu xuân Giáp Thìn tại cảng quốc tế Tân Cảng - Cái Mép (TCIT), thuộc Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn, Quân chủng Hải Quân.

Thủ tướng: Cần làm thêm nút giao cho cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu- Ảnh 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà, chúc Tết thuyền viên, thủy thủ tại Tân Cảng Cái Mép (Bà Rịa - Vũng Tàu). Ảnh: Chí Hùng

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương những đóng góp của Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn vào thành tựu, kết quả chung của Quân đội nhân dân Việt Nam và của cả nước năm 2023.

Thủ tướng: Cần làm thêm nút giao cho cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu- Ảnh 3.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ phát lệnh làm hàng đầu xuân Giáp Thìn tại cảng quốc tế Tân Cảng - Cái Mép (TCIT) chiều mùng 4 Tết. Ảnh: Chí Hùng

Thủ tướng đề nghị Tổng Công ty Tân Cảng tiếp tục đóng góp tích cực theo chiến lược phát triển kinh tế biển và thực hiện 3 đột phá chiến lược (thể chế, nhân lực và hạ tầng, trong đó có hạ tầng giao thông); đơn vị cần xây dựng, kết nối và hiện đại hóa các cảng biển lớn và các cảng thủy nội địa, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, góp phần giảm chi phí logistics, giảm giá thành hàng hóa, nâng sức cạnh tranh kinh tế, hàng hóa và doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy xuất khẩu hàng hoá, đặc biệt là nông sản, mang lại lợi ích nhiều hơn cho bà con nông dân.

Thủ tướng: Phải vội vã, vất vả hơn để hoàn thành sân bay Long ThànhThủ tướng: Phải vội vã, vất vả hơn để hoàn thành sân bay Long Thành

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu chủ đầu tư và các đơn vị rút ngắn tiến độ dự án sân bay Long Thành, lấy lại thời gian đã mất, đảm bảo hoàn thành công trình theo kế hoạch vào năm 2026.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.