Quản lý

Thủ tướng: Nỗ lực hoàn thành nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất vào 30/4/2025

Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn nhà ga T3 về đích sớm 2 tháng, tất cả cùng nỗ lực tạo nên công trình mới, thắng lợi mới đúng dịp kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Thủ tướng: Nỗ lực hoàn thành nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất vào 30/4/2025- Ảnh 1.

Thủ tướng rất quan tâm tới chất lượng, tiến độ dự án (Ảnh: Chí Hùng).

Thủ tướng: Metro Nhổn - ga Hà Nội càng kéo dài càng đội vốn, hiệu quả đầu tư thấpThủ tướng: Metro Nhổn - ga Hà Nội càng kéo dài càng đội vốn, hiệu quả đầu tư thấp

Sáng 12/2 (tức mùng 3 Tết Giáp Thìn), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đi kiểm tra hiện trường công tác thi công tuyến đường sắt đô thị số 3 Hà Nội (Nhổn - ga Hà Nội), Công ty Môi trường đô thị Hà Nội, Nhà máy nước Yên Phụ.

Chiều mùng 3 Tết, đúng 1h45 phút, đoàn xe của Thủ tướng tới công trường dự án, sau khi ông đáp máy bay từ Hà Nội.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh và lãnh đạo một số bộ, ngành liên quan... tham gia đoàn.

Ngay khi tới công trường, Thủ tướng thân mật thăm hỏi, lì xì đầu năm cho cán bộ, công nhân viên ở hiện trường. Thủ tướng rất vui khi nghe nhiều lao động báo cáo chủ động xin ở lại làm xuyên Tết để công trình về đích đúng hạn.

Dự án ga hành khách T3 sân bay Tân Sơn Nhất là công trình đầu tiên đoàn công tác đến kiểm tra trong chuyến kiểm tra các công trường phía Nam. Những ngày sau đó, Thủ tướng sẽ kiểm tra dự án đường Vành đai 3 TP.HCM, dự án sân bay quốc tế Long Thành và cảng Thị Vải - Cái Mép.

Sau khi nghe báo cáo từ chủ đầu tư - Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), người đứng đầu Chính phủ yêu cầu các đơn vị rút ra bài học kinh nghiệm trong quản lý điều hành để đưa dự án về đích, nỗ lực đẩy nhanh tiến độ.

Từ kinh nghiệm của ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất, Thủ tướng nhận định các đơn vị có thể rút ra bài học để làm tốt hơn công trình sân bay Long Thành.

"Cần rút kinh nghiệm từ việc phối hợp giữa Trung ương và địa phương, điều hành thế nào, xử lý đất đai với quân đội ra sao để đẩy nhanh tiến độ dự án", Thủ tướng nói.

"Năm 2025, kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, chúng ta phải tạo ra những công trình mới, những chiến thắng mới", Thủ tướng nói.

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu các đơn vị xác định mục tiêu đẩy tiến độ trong 2 tháng tới; Tăng ca tăng kíp, bồi dưỡng người lao động thi công xuyên ngày nghỉ. Bên cạnh đó, ông yêu cầu chủ đầu tư phải theo sát tiến độ, yêu cầu các bên kiểm soát chất lượng, an toàn vệ sinh, rà soát kỹ thuật dự án… Đồng thời, thúc đẩy các dự án kết nối giao thông dài hơi cho sân bay.

"Thiết kế kỹ thuật đã đẹp, tuy nhiên nếu có thể làm nổi bật hơn phần kiến trúc bên ngoài càng tốt", Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý.

Hiện, sân bay Tân Sơn Nhất khai thác 2 nhà ga, một quốc tế và một quốc nội với công suất thiết kế 28 triệu khách/năm. Ga quốc nội sau nhiều lần cải tạo, mở rộng có công suất thiết kế là 15 triệu hành khách/năm. Tuy nhiên, sản lượng nhà ga này đã vượt hơn 26 triệu hành khách/năm, quá tải hơn 1,7 lần so với công suất thiết kế.

Thủ tướng: Nỗ lực hoàn thành nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất vào 30/4/2025- Ảnh 3.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nghe báo cáo tiến độ dự án tại ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất và thảo luận tại hiện trường cùng chủ đầu tư, liên danh nhà thầu (Ảnh: Chí Hùng).

Với tốc độ phát triển bình quân 14,5%/năm trong những năm qua, dự kiến nhà ga quốc nội quá tải gấp hai lần vào năm 2024.

Do đó, ga T3 có công suất phục vụ 20 triệu khách/năm là công trình then chốt để giải quyết căn bản tình trạng quá tải tại Tân Sơn Nhất. Ngoài ra, hệ thống giao thông kết nối nhà ga T3 nói riêng và sân bay Tân Sơn Nhất nói chung cũng đang được đốc thúc tiến độ để hoàn thành đồng bộ.

Một số hình ảnh Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc tại công trường ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất chiều 12/2 (tức mùng 3 tết Giáp Thìn):

Thủ tướng: Nỗ lực hoàn thành nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất vào 30/4/2025- Ảnh 4.

Chiều mùng 3 Tết, ngay khi đến công trường, Thủ tướng đã thăm hỏi, chúc Tết, tặng quà cho cán bộ, nhân viên, lao động của các đơn vị đang làm việc tại dự án (Ảnh: Chí Hùng).

Thủ tướng: Nỗ lực hoàn thành nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất vào 30/4/2025- Ảnh 5.

Thủ tướng tặng lì xì đầu năm mới cho người lao động tại công trường dự án nhà ga T3 và bày tỏ rất vui khi cán cộ, công nhân chủ động xin ở lại làm việc xuyên Tết (Ảnh Chí Hùng).

Thủ tướng: Nỗ lực hoàn thành nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất vào 30/4/2025- Ảnh 6.

Dưới nắng chiều mùng 3 Tết gay gắt, Thủ tướng cùng đoàn công tác đi kiểm tra nhiều hạng mục (Ảnh: Chí Hùng).

Thủ tướng: Nỗ lực hoàn thành nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất vào 30/4/2025- Ảnh 7.

Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và nhiều lãnh đạo các bộ, ngành... cùng tham gia chuyến kiểm tra với Thủ tướng (Ảnh: Chí Hùng).

Thủ tướng: Nỗ lực hoàn thành nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất vào 30/4/2025- Ảnh 8.

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng báo cáo với Thủ tướng: Để đẩy nhanh tiến độ nhà ga T3, chủ đầu tư và liên danh các nhà thầu đã thay đổi phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, phương thức hợp tác thi công, áp dụng công nghệ trong thi công...

Thủ tướng: Nỗ lực hoàn thành nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất vào 30/4/2025- Ảnh 9.

Thủ tướng yêu cầu phải lấy tinh thần "vượt nắng thắng mưa, chỉ bàn làm chứ không bàn lùi", đưa nhà ga T3 Tân Sơn Nhất hoàn thành vào 30/4/2025 để kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ảnh: Chí Hùng.

Công trình nhà ga T3 có tổng mức đầu tư gần 11.000 tỷ đồng, diện tích hơn 100.000m2 đang tăng tốc thi công kết nối vào đường xuyên qua sân bay Tân Sơn Nhất. Khi đi vào khai thác, nhà ga T3 sẽ có hai cao trình đi và đến riêng biệt, 90 quầy thủ tục, 20 quầy bagdrop thả hành lý tự động, 42 kiosk check-in, 27 cửa ra tàu bay, 16 đảo băng chuyền hành lý, 25 cửa kiểm soát an ninh.

Khi hình thành, ga T3 đảm bảo công suất khai thác 20 triệu hành khách/năm, nâng công suất khai thác ở sân bay Tân Sơn Nhất lên 50 triệu khách/năm, đáp ứng 7.000 hành khách/giờ cao điểm. Dự kiến, ga hành khách T3 hoàn thiện kết cấu vào tháng 5 năm nay; Toàn bộ phần thô nhà xe, trung tâm thương mại hoàn thành vào tháng 8, đưa vào khai thác tháng 6/2025.

Ông Lê Khắc Hồng, Trưởng ban dự án cho biết, công trường đang có hơn 1.400 nhân công. Chủ đầu tư đang duy trì nhịp độ thi công 14 giờ mỗi ngày.

Hiện nay, trên công trường xây dựng dự án, liên danh nhà thầu dựng 16 cẩu tháp, huy động trên 400 đầu xe máy, thiết bị và gần 1.400 kỹ sư, công nhân triển khai thi công xuyên tết Nguyên đán Giáp Thìn để kịp tiến độ dự án.

Liên danh nhà thầu đã hoàn thành sàn tầng 2 nhà ga hành khách phía sân đậu máy bay. Toàn bộ các hạng mục phần thô công trình và lắp kết kết cấu mái sẽ hoàn thành trong tháng 5.

Dự án xây dựng Nhà ga hành khách T3 và đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa (quận Tân Bình, TP.HCM) thuộc nhóm các dự án quan trọng quốc gia ngành giao thông. Các dự án này sau khi hoàn thành góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, kéo giảm tình trạng ùn tắc giao thông trong và ngoài sân bay hiện đang quá tải.


Những đại công trình ở TP.HCM thi công xuyên TếtNhững đại công trình ở TP.HCM thi công xuyên Tết

Hàng loạt dự án lớn của TP.HCM được chờ đợi như nhà ga T3, đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa, Vành đai 3, nút giao An Phú, mở rộng quốc lộ 50... sẽ được thi công xuyên Tết để tăng khối lượng, đẩy tiến độ hoàn thành.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.