Thế giới giao thông

Tội phạm hoành hành, Brazil phải triển khai quân đội quản cảng, sân bay

02/11/2023, 20:00

Ngày 1/11, Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva thông báo tạm thời triển khai binh sĩ quân đội làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh tại các cảng, sân bay quan trọng nhằm trấn áp làn sóng tội phạm đang tăng mạnh tại quốc gia này.

Theo hãng tin Reuters, ngày 1/11, Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva đã ký sắc lệnh triển khai binh sĩ phối hợp cùng cảnh sát liên bang làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh tại cảng Santos và sân bay chính Guarulhos tại bang Sao Paulo. 

Đây đồng thời là cảng và sân bay lớn nhất tại khu vực Mỹ Latinh. Ngoài ra, binh sĩ cũng sẽ được triển khai tại cảng Itaguai và sân bay Galeao tại bang Rio de Janeiro.

Theo Reuters, các cảng và sân bay trên đã trở thành điểm trung chuyển cocaine vào châu Âu đồng thời là địa điểm tuồn vũ khí buôn lậu vào Brazil, góp phần làm trầm trọng thêm tình trạng bạo lực đường phố tại quốc gia này.

Brazil triển khai quân đội tại các cảng, sân bay chính để trấn áp tội phạm - Ảnh 1.

Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva (Ảnh: Reuters).

Bên cạnh đó, ông Lula cũng cho biết quân đội Brazil sẽ tăng cường lực lượng tại các khu vực biên giới giáp các nước láng giềng để ngăn chặn hoạt động tuồn vũ khí, cocaine từ những quốc gia này vào Brazil. 

Ông Lula lưu ý quân đội Brazil sẽ đặc biệt tăng cường lực lượng tại các bang miền tây như Parana, Mato Grosso và Mato Grosso do Sul.

Các biện pháp tạm thời này sẽ kéo dài tới tháng 5/2024.

Theo hãng tin Reuters, chính quyền Tổng thống Lula đưa ra biện pháp trên trong bối cảnh làn sóng bạo lực đang lan rộng tại Brazil và đặc biệt nghiêm trọng tại bang Rio de Janeiro - nơi các ông trùm ma túy, băng đảng mafia hoành hành.

“Tình hình tại Rio de Janeiro đã diễn biến tới mức nghiêm trọng. Chúng tôi đã ra quyết định cho phép chính phủ liên bang chủ động tham gia ứng phó với tội phạm có tổ chức. Hy vọng các biện pháp này sẽ chứng minh tính hiệu quả”, ông Lula nói.

Tháng trước, ba bác sĩ đã bị sát hại dã man tại bãi biển ở bang Rio de Janeiro, nghi do bị một băng đảng mafia nhầm lẫn với các thành viên của băng đảng đối thủ. Hay mới tuần trước, một băng nhóm tội phạm đã phóng hỏa đốt hàng chục xe buýt tại thành phố Rio de Janeiro sau khi cảnh sát tiêu diệt ông trùm của tổ chức trong hoạt động truy quét.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.