Thời sự Quốc tế

Tổng thống Putin tuyên bố đanh thép về vụ khủng bố đẫm máu ở Moscow

23/03/2024, 21:16

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết nhất định sẽ trừng trị thích đáng những kẻ đứng sau “bể máu” trong vụ khủng bố thảm khốc khiến hàng trăm người thương vong xảy ra vào tối 22/3 ở thủ đô Moscow.

Ngày 23/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có bài phát biểu đầu tiên trước toàn thể người dân sau vụ xả súng đẫm máu tại trung tâm thương mại Crocus ở thủ đô Moscow khiến ít nhất 133 người chết, 145 người bị thương.

Trong bài phát biểu, ông Putin tuyên bố tổ chức quốc tang tưởng niệm các nạn nhân xấu số trong vụ khủng bố vào ngày 24/3, đồng thời bày tỏ biết ơn những người đã tham gia cứu nạn cứu hộ khẩn cấp, lực lượng chức năng và cả những công dân bình thường đã hết lòng cứu trợ các nạn nhân khi vụ tấn công xảy ra.

Về tình hình an ninh sau vụ khủng bố, Tổng thống Putin nhấn mạnh Nga đang tập trung ngăn chặn mọi nỗ lực tấn công khủng bố khác, thắt chặt an ninh trên toàn quốc.

“Trên tất cả các vùng của đất nước, đặc biệt tại thủ đô Moscow, các biện pháp chống khủng bố và phá hoại đã được áp dụng”, ông Putin nói. “Điều quan trọng nhất bây giờ là phải ngăn chặn các hành vi tội phạm mới của những kẻ đứng sau bể máu này”.

Ông Putin tuyên bố đanh thép và nhấn mạnh nhiều lần về việc truy lùng và trừng trị thích đáng những kẻ tấn công khủng bố.

Ông Putin tuyên bố đanh thép và nhấn mạnh nhiều lần về việc truy lùng và trừng trị thích đáng những kẻ tấn công khủng bố.

Tổng thống Putin lưu ý, đến nay đã bắt giữ 11 nghi phạm, bao gồm 4 thủ phạm trực tiếp tham gia xả súng. Những kẻ phạm tội khác bị bắt quả tang khi đang chạy trốn về phía biên giới Ukraine. Theo điều tra, tại đây đã có hành lang được chuẩn bị sẵn cho những kẻ khủng bố này trốn thoát, theo dữ liệu điều tra sơ bộ.

“Tất cả thủ phạm, kẻ tổ chức và cầm đầu đứng sau tội ác này nhất định phải hứng chịu hình phạt thích đáng, nhất định sẽ bị truy lùng”, ông Putin tuyên bố đanh thép. “Tôi nhắc lại một lần nữa, chúng tôi nhất định sẽ truy lùng và trừng trị mọi kẻ đứng sau vụ khủng bố, những kẻ đã lên kế hoạch cho hành động man rợ tấn công vào Nga, vào người dân Nga”.

Trước đó tối 22/3, nhóm khủng bố có vũ trang xâm nhập vào trung tâm thương mại Crocus ở Moscow (Nga), xả súng loạn xạ và phóng hỏa tòa nhà khiến ít nhất 133 người thiệt mạng, 145 người bị thương. Số người thiệt mạng vẫn liên tục gia tăng khi các hoạt động dọn dẹp đống đổ nát tại hiện trường được triển khai.

Hiện tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS đã lên tiếng nhận trách nhiệm cho vụ việc trên, trong khi Ukraine khẳng định nước này không có bất kỳ liên hệ gì với các hoạt động khủng bố đã xảy ra tại Moscow.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.