Thời sự Quốc tế

Tổng thống Putin tuyên bố hai tàu ngầm hạt nhân mới hạ thủy là vô đối

12/12/2023, 11:46

Ngày 11/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin dự lễ hạ thủy hai tàu ngầm hạt nhân thế hệ 4 của Hải quân Nga tại thành phố Severodvinsk, miền Bắc nước Nga.

Phát biểu tại lễ thượng cờ, hạ thủy hai tàu ngầm hạt nhân, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết tàu Hoàng đế Alexander III và tàu Krasnoyarsk sẽ sớm được biên chế cho Hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Nga. 

Ông Putin ca ngợi hai tàu ngầm hạt nhân này “không có đối thủ so với các tàu khác trong cùng lớp”.

Theo hãng tin RT, tàu Hoàng đế Alexander III là tàu thứ 7 trong lớp tàu ngầm chiến lược Borei và là tàu thứ 4 trong phiên bản lớp Borei-A nâng cấp được bàn giao cho quân đội Nga. Trong khi đó, tàu Krasnoyarsk là tàu thứ 4 trong lớp tàu đa nhiệm Yasen-M.

Tổng thống Putin dự lễ biên chế hai tàu ngầm hạt nhân của Hải quân Nga - Ảnh 1.

Tàu ngầm hạt nhân Hoàng đế Alexander III được đưa vào biên chế Hải quân Nga trong buổi lễ diễn ra tại thành phố Severodvinsk, Nga ngày 11/12 (Ảnh: Sputnik).

Theo Tổng thống Nga, ba tàu ngầm thuộc lớp Borei-A khác hiện đang trong quá trình chế tạo và dự kiến hạ thủy trong vài năm tới. Ngoài ra, 5 tàu ngầm Yasen-M cũng đang được chế tạo.

Hãng tin RT cho biết, tàu ngầm lớp Borei là “xương sống” của các lực lượng Hải quân chiến lược Nga. Mỗi tàu lớp Borei có khả năng mang 16 tên lửa đạn đạo liên lục địa sử dụng nhiên liệu rắn Bulava có tầm bắn lên tới 8.000km. Tàu ngầm lớp Borei cũng mang 6 ống phóng ngư lôi cỡ 533mm.

Tàu ngầm lớp Yasen-M cũng đóng vai trò chiến thuật trong Hải quân Nga. Các tàu thuộc lớp Yasen-M có khả năng mang nhiều loại đạn dược với 10 ống phóng ngư lôi cỡ 533mm và 8 ống phóng thẳng đứng. 

Mỗi ống phóng thẳng đứng có thể lắp bốn tên lửa chống hạm Oniks, tên lửa siêu thanh Zircon hoặc 5 tên lửa hành trình Kalibr.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.