Thời sự Quốc tế

Tổng thống Ukraine bất ngờ hủy họp với các thượng nghị sĩ Mỹ vào phút chót

06/12/2023, 11:29

Ngày 5/12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bất ngờ hủy tham qua họp kín với Thượng viện Mỹ qua hình thức trực tuyến về vấn đề viện trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine.

Hủy họp vào phút chót

Theo hãng tin Guardian, lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện Mỹ Chuck Schumer cho biết, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky không thể tham dự cuộc họp kín qua hình thức video trực tuyến với các thượng nghị sĩ Mỹ về tình hình chiến sự tại Ukraine.

“Ông Zelensky không thể tham dự cuộc họp. Chuyện gì đó đã xảy ra vào phút chót”, ông Schumer nói.

Theo Guardian, Tổng thống Ukraine dự kiến tham dự cuộc họp với các thượng nghị sĩ Mỹ vào 15h (giờ địa phương tại Mỹ) ngày 5/12.

Tổng thống Ukraine bất ngờ hủy họp với các thượng nghị sĩ Mỹ vào phút chót - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Theo dự kiến, ông Zelensky sẽ cung cấp thông tin cho các thượng nghị sĩ Mỹ về những diễn biến mới nhất trong cuộc xung đột tại Ukraine và đề nghị Thượng viện Mỹ hỗ trợ phê chuẩn gói viện trợ khẩn cấp bao gồm hơn 60 tỷ USD cho Kiev.

Dù Tổng thống Ukraine không thể tham dự, ông Chuck Schumer - lãnh đạo phe Dân chủ chiếm đa số tại Thượng viện Mỹ vẫn quyết định chủ trì cuộc họp theo dự kiến. 

Tuy nhiên, theo hãng tin Guardian, từ phiên họp kín dự kiến về tình hình chiến sự tại Ukraine, nội dung cuộc họp đã chuyển thành cuộc tranh cãi giữa các thượng nghị sĩ Mỹ về vấn đề cuộc khủng hoảng người di cư tại biên giới Mỹ - Mexico. Đến mức, một số thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa đã vô cùng tức giận và bỏ ra ngoài phòng họp.

Nghị sĩ Mitt Romney đại diện cho bang Utah là một trong những người rời khỏi phòng họp từ sớm, xác nhận rằng một số đảng viên Cộng hòa khác cũng có hành động tương tự. 

Theo ông Romney, các nghị sĩ Cộng hòa vô cùng tức giận vì họ đề nghị thảo luận viện trợ cho Ukraine song song với biện pháp nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng người di cư tại biên giới Mỹ - Mexico nhưng không được đáp ứng.

Theo Guardian, các nghị sĩ đảng Cộng hòa tại Thượng viện đã nêu quan điểm sẽ ủng hộ khoản viện trợ bổ sung cho Ukraine nếu Tổng thống Joe Biden của đảng Dân chủ chấp thuận sửa đổi hệ thống cơ chế xin tị nạn và thắt chặt an ninh biên giới.

Nhiều bất đồng trong Quốc hội Mỹ

Trong một diễn biến liên quan, ngày 4/12, bà Shalanda Young - Giám đốc văn phòng quản lý và ngân sách Nhà Trắng cảnh báo Mỹ đang dần cạn tiền và thời gian để hỗ trợ Ukraine phòng thủ trước chiến dịch quân sự của Nga.

Từ khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine vào tháng 2/2022, Quốc hội Mỹ đã phân bổ khoản ngân sách 111 tỷ USD để hỗ trợ Kiev, bao gồm 67 tỷ USD viện trợ quân sự, 27 tỷ USD viện trợ kinh tế và dân sự, 10 tỷ USD viện trợ nhân đạo.

Theo bà Young, các khoản viện trợ trên đã cạn kiệt từ giữa tháng 11, ngoại trừ 3% ngân sách viện trợ quân sự cho Ukraine.

Chính quyền Tổng thống Joe Biden đã kêu gọi Quốc hội Mỹ phê chuẩn gói viện trợ trị giá 106 tỷ USD bao gồm khoản viện trợ bổ sung trị giá 61 tỷ USD cho Ukraine, 14,3 tỷ USD viện trợ cho Israel, gần 14 tỷ USD cho vấn đề an ninh biên giới Mỹ, các khoản viện trợ cho khu vực châu Á - Thái Bình Dương...

Tuy nhiên, đề xuất này đã vấp phải sự phản đối của một số đảng viên Cộng hòa liên quan tới vấn đề hỗ trợ cho Ukraine. 

Những đảng viên Cộng hòa ủng hộ đề xuất lại nêu điều kiện để thông qua gói viện trợ là Mỹ cần thay đổi chính sách về biên giới giáp với Mexico để ngăn dòng người di cư đổ về biên giới. 


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.