Thời sự Quốc tế

Triều Tiên hủy bỏ tất cả hợp tác kinh tế với Hàn Quốc

08/02/2024, 09:20

Ngày 8/2, hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết Hội đồng Nhân dân tối cao Triều Tiên (tức Quốc hội) đã bỏ phiếu hủy bỏ tất cả thỏa thuận đã ký với Hàn Quốc về thúc đẩy hợp tác kinh tế.

Theo hãng tin Reuters, Hội đồng Nhân dân tối cao Triều Tiên cũng bỏ phiếu hủy bỏ luật về quan hệ kinh tế với Hàn Quốc, bao gồm luật đặc biệt về vận hành dự án du lịch núi Kumgang.

Các chuyến du lịch tới ngọn núi gần biên giới liên Triều là biểu tượng của hoạt động hợp tác kinh tế giữa hai miền Triều Tiên bắt đầu vào đầu những năm 2000 và đã thu hút gần hai triệu du khách Hàn Quốc.

Dự án bị đình chỉ vào năm 2008 sau khi một du khách Hàn Quốc đi lạc vào khu vực cấm và bị binh sĩ Triều Tiên bắn chết.

Triều Tiên hủy bỏ tất cả hợp tác kinh tế với Hàn Quốc- Ảnh 1.

Kỳ họp thứ 10 của Hội đồng Nhân dân tối cao Triều Tiên khóa 14 tại Bình Nhưỡng ngày 15/1 (Ảnh: KCNA).

Thời gian gần đây, quan hệ giữa hai miền Triều Tiên đang xấu đi nhanh chóng. Năm ngoái, Bình Nhưỡng hủy bỏ thỏa thuận quân sự ký với Seoul vào năm 2018 nhằm giảm leo thang căng thẳng gần khu vực biên giới quân sự giữa hai miền Triều Tiên.

Ngày 15/1, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un kêu gọi sửa đổi hiến pháp nhằm thay đổi Hàn Quốc thành quốc gia thù địch số 1 chứ không phải là đối tác hòa giải và thống nhất của Bình Nhưỡng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.