Thời sự Quốc tế

Triều Tiên phóng thử tên lửa từ dưới biển, tiêu diệt chính xác mục tiêu trên cạn

29/01/2024, 08:45

Triều Tiên tuyên bố thử nghiệm thành công tên lửa hành trình chiến lược mới từ hệ thống tàu ngầm, dưới sự giám sát của nhà lãnh đạo Kim Jong Un.

Thông tấn xã Trung ương Triều Tiên (KCNA) công bố nước này hôm 28/1 đã tiến hành một cuộc thử nghiệm tên lửa hành trình chiến lược mới nhất mang tên “Pulhwasal-3-31”.

Các tên lửa phóng ra từ tàu ngầm lặn sâu dưới biển, hướng về vùng biển phía Đông bán đảo Triều Tiên, đánh trúng mục tiêu thiết lập sẵn trên một hòn đảo.

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un trực tiếp thị sát hoạt động phóng tên lửa, bày tỏ hài lòng trước những kết quả đạt được.

Cuộc thử nghiệm tên lửa hành trình chiến lược mới nhất mang tên “Pulhwasal-3-31” (Ảnh: KCNA)

Cuộc thử nghiệm tên lửa hành trình chiến lược mới nhất mang tên “Pulhwasal-3-31” (Ảnh: KCNA)

Phía Hàn Quốc hôm 28/1 cũng cho biết phát hiện hàng loạt tên lửa hành trình được phóng từ vùng biển gần thành phố Shinpo, nơi có xưởng đóng tàu ngầm lớn của Triều Tiên.

Pulhwasal-3-31 được cho là đã được thử nghiệm lần đầu hôm 24/1. Tên lửa bay ở độ cao thấp hơn, với khả năng cơ động nhanh chóng, có khả năng trốn tránh các hệ thống phòng không cao hơn.

Tại buổi thử nghiệm, ông Kim Jong Un một lần nữa nhấn mạnh sự cấp thiết trong việc tăng cường sức mạnh hải quân thông qua vũ khí hạt nhân, từ đó mở rộng quy mô năng lực hạt nhân quốc gia.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng thảo luận về công tác chế tạo tàu ngầm và các loại tàu chiến kiểu mới, trong đó chú trọng đóng tàu ngầm sử dụng năng lượng hạt nhân.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên bày tỏ hài lòng sau vụ phóng thử tên lửa hành trình từ tàu ngầm, nhấn mạnh sự cấp thiết trong việc củng cố lực lượng hải quân thông qua vũ khí hạt nhân (Ảnh: KCNA)

Nhà lãnh đạo Triều Tiên bày tỏ hài lòng sau vụ phóng thử tên lửa hành trình từ tàu ngầm, nhấn mạnh sự cấp thiết trong việc củng cố lực lượng hải quân thông qua vũ khí hạt nhân (Ảnh: KCNA)

Trước đó, năm 2021, Triều Tiên tuyên bố nhiệm vụ chiến lược trọng yếu trong kế hoạch 5 năm nhằm tăng cường sức mạnh quân sự, bao gồm phát triển tàu ngầm hạt nhân, vệ tinh do thám, tên lửa hành trình nhiên liệu rắn và tên lửa siêu thanh.

Căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên kể từ khi quân đội Hàn Quốc, Nhật Bản và Hoa Kỳ tăng cường các hoạt động quân sự cuối năm 2023 và đầu 2024.

Trong khi đó, Triều Tiên tiến hành nhiều vụ thử vũ khí hiện đại bao gồm tên lửa siêu thanh sử dụng nhiên liệu rắn, cảnh báo về một cuộc chiến tranh hạt nhân và khẳng định không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực để thống nhất hai miền Triều Tiên.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.