Thế giới

Triều Tiên và Nga hội đàm tại Bình Nhưỡng khi tình hình căng thẳng

01/05/2017, 19:59

Trong cuộc hội đàm, ông Han Song Ryol đề cập đến cuộc tận trận chung thường niên giữa Mỹ và Hàn Quốc.

kim jong un 11

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un

Đài NHK của Nhật Bản ngày 1/5 dẫn tin tức từ truyền thông Triều Tiên cho hay, đại sứ Nga tại Bình Nhưỡng đã bày tỏ rằng ông hiểu kế hoạch của Triều Tiên là nhằm tăng cường khả năng răn đe hạt nhân của nước này để tự vệ trước Mỹ.

Hãng thông tấn trung ương nhà nước Triều Tiên (KCNA) cho hay, ngày 30/4, tại Bình Nhưỡng, ông Han Song Ryol, Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách các vấn đề Mỹ, đã hội đàm với ông Alexander Matsegora, đại sứ Nga tại Triều Tiên.

Trong cuộc hội đàm, ông Han Song Ryol đề cập đến cuộc tận trận chung thường niên giữa Mỹ và Hàn Quốc vừa kết thúc cùng ngày hôm đó.

Ông Han Song Ryol nói rằng Triều Tiên sẽ tiếp tục tăng cường khả năng răn đe hạt nhân của mình để bảo vệ chủ quyền và đứng vững trước mối đe dọa chiến tranh hạt nhân của Mỹ.

Tin tức cho biết đại sứ Nga bày tỏ hy vọng căng thẳng hiện nay trên bán đảo Triều Tiên sẽ sớm lắng dịu.

Trong khi đó, thông tấnTASS của Nga nói rằng đại sứ Nga tại Bình Nhưỡng đã thúc giục chính quyền Triều Tiên thể hiện sự kiềm chế và cố gắng không có các hành động có thể làm gia tăng căng thẳng trong khu vực.

Video xem thêm:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.