Thời sự Quốc tế

Trung Quốc bị nghi liên quan tới vụ trực thăng mất tích, Nhật lên tiếng

Hiện nay, tại Nhật Bản, có nhiều nghi vấn quân đội Trung Quốc liên quan tới vụ trực thăng quân sự của Tokyo mất tích ngoài khơi tỉnh Okinawa.

Tại họp báo ngày 11/4, trả lời câu hỏi của báo giới địa phương, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nhật Bản Takeshi Aoki cho biết: “Chúng tôi không xác nhận thông tin về việc hoạt động của quân đội Trung Quốc có liên quan tới vụ trực thăng GSDF UH-60JA của Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản mất tích ngoài khơi đảo Miyako hôm 6/4”.

Ông Aoki đưa ra thông báo trên sau khi xuất hiện một số thông tin trên mạng Internet cho rằng các lực lượng Trung Quốc đã sử dụng tên lửa hoặc máy bay không người lái bắn hạ trực thăng Nhật Bản hoặc tấn công vào hệ thống sóng radio của trực thăng, khiến phương tiện mất kiểm soát.

Các thông tin đồn đoán càng lan truyền rộng rãi hơn sau khi Bộ Quốc phòng Nhật Bản thông báo phát hiện tàu hộ vệ, tàu trinh sát của Hải quân Trung Quốc di chuyển qua khu vực gần nơi xảy ra sự cố vào sáng ngày 6/4 - ngày trực thăng Nhật Bản mất tích.

img

Trực thăng quân sự Nhật Bản tìm kiếm ngoài khơi đảo Miyako, tỉnh Okinawa hôm 9/4. Ảnh - Kyodo

Tuy nhiên, ông Aoki chỉ ra trực thăng quân sự của Nhật Bản mất tích vào khoảng 15h56 (giờ địa phương) ngày 6/4, do đó, có sự khác biệt lớn về thời điểm xảy ra sự việc và thời điểm phát hiện tàu hải quân Trung Quốc di chuyển qua khu vực.

Trong phiên họp quốc hội vào tuần trước, một nghị sĩ đảng đối lập đã chất vấn Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Yasukazu Hamada về mối liên quan giữa các tàu Trung Quốc và sự cố trực thăng Nhật Bản mất tích. Trả lời câu hỏi trên, ông Hamada cho biết Bộ Quốc phòng Nhật Bản chưa nhận được báo cáo cho thấy có bất cứ mối liên quan nào.

Trực thăng GSDF UH-60JA của Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản biến mất tín hiệu trên radar khi đang ở ngoài khơi đảo Miyako, tỉnh Okinawa hôm 6/4. Toàn bộ 10 người có mặt trên trực thăng hiện vẫn mất tích. Công tác tìm kiếm trực thăng gặp nhiều khó khăn do khu vực biển nơi sự cố xảy ra có nhiều rạn san hô.

Đảo Miyako nằm cách đảo Đài Loan (hòn đảo Trung Quốc coi là phần lãnh thổ chờ thống nhất) khoảng 400km về phía Đông. Đảo Miyako cũng nằm gần Biển Hoa Đông, gần quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư mà Nhật Bản và Trung Quốc đều khẳng định chủ quyền.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.