Thế giới giao thông

Trung Quốc đầu tư hơn 700 tỷ USD cho giao thông

31/05/2016, 06:18

Trung Quốc có kế hoạch đầu tư khoảng 4,7 nghìn tỉ nhân dân tệ (724 tỉ USD) vào các dự án hạ tầng.

trung

Trung Quốc sẽ thực hiện 303 dự án giao thông trọng điểm, trong đó có đường sắt

Trung Quốc có kế hoạch đầu tư khoảng 4,7 nghìn tỉ nhân dân tệ (724 tỉ USD) vào các dự án hạ tầng trong vòng 3 năm tới, theo CCTV.

Khoản ngân sách này được chi cho Kế hoạch giao thông giai đoạn 3 năm 2016 - 2018 do Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Commission (NDRC) cùng Bộ Giao thông Trung Quốc công bố cuối tuần qua. Số tiền trên sẽ được giải ngân để thực hiện 303 dự án giao thông trọng điểm bao gồm đường sắt, đường cao tốc, đường thủy, sân bay và đường sắt đô thị.

Kế hoạch giao thông 3 năm được xây dựng và hoạch định dựa trên những dấu hiệu về tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc. Khoản đầu tư 724 tỉ USD sẽ giúp tăng cường hệ thống giao thông tốc độ cao và kết nối liên thành phố, để đáp ứng các nhu cầu phát triển xã hội và kinh tế rộng lớn hơn của Trung Quốc.

Chính phủ Trung Quốc cho rằng nếu có tầm nhìn phát triển giao thông, sẽ hỗ trợ kinh tế phát triển. Do đó, chỉ trong quý I đầu năm nay, Bắc Kinh đã đầu tư nhiều hơn 20% so với cùng kỳ năm ngoái vào giao thông. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.