Trong nước

U22 Việt Nam và điềm lành trước thềm SEA Games 29

08/07/2017, 18:00

Việc nằm chung bảng với U22 Thái Lan vốn là bất lợi nhưng thực chất là là điềm lành cho U22 Việt Nam.

U22 Việt Nam

U22 Việt Nam đụng U22 Thái Lan tại vòng bảng SEA Games 29

Sáng 8/7, BTC SEA Games 29 đã tiến hành bốc thăm chia bảng môn bóng đá nam SEA Games 29. Theo đó, U22 Việt Nam nằm chung bảng B với U22 Thái Lan, U22 Indonesia, U22 Campuchia, U22 Đông Timor và U22 Philippines. Thoạt đầu có thể thấy đây là bảng đấu khó dành cho thầy trò HLV Hữu Thắng bởi ngoài việc đụng độ đại kình địch Thái Lan, chúng ta còn phải thi đấu 5 trận trong khi bảng A chỉ phải thi đấu 4 trận.

Tuy nhiên, nếu nhìn và con số thống kê, việc chung bảng với người Thái lại là điềm lành cho U22 Việt Nam trong việc hoàn thành mục tiêu vào chung kết. Cụ thể, từ năm 2001 khi môn bóng đá nam SEA Games trở thành sân chơi cho lứa U23, Việt Nam có 3 lần nằm cùng bảng với Thái Lan vào các năm 2003 (Bảng A), 2009 (Bảng A) và 2015 (Bảng B).

Cả 3 lần Việt Nam đều vượt qua vòng bảng trong đó hai lần lọt vào chung kết (2005 và 2009). SEA Games 28 diễn ra tại Singapore cách đây 2 năm, thầy trò HLV Toshiya Miura cũng vượt qua vòng bảng và giành HCĐ.

Còn nếu tính từ năm 1995, trong 5 lần cùng bảng với Thái Lan, có đến 4 lần Việt Nam lọt vào trận chung kết SEA Games và phải 3 nhận thất bại trước chính đội tuyển đến từ xứ sở chùa vàng (1995, 1999, 2003), 1 thất bại trước Malaysia (2009).

Ngược lại, những lần Việt Nam không cùng bảng Thái Lan, chúng ta thường dừng bước ở bán kết. Nỗi buồn lớn nhất ở SEA Games 2013 khi thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc thời điểm đó thậm chí bị loại ngay sau vòng bảng.

Kết quả bốc thăm SEA Games 29:

boc-tham-sea-games

 

Xem video U22 Việt Nam 0-5 U20 Argentina:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.