Thời sự Quốc tế

Ukraine tố Nga có ý định tấn công hạt nhân tổng lực

23/12/2021, 14:49

Chính trị gia Ukraine cho rằng có những dấu hiệu từ Nga cho thấy Moscow đang chuẩn bị tấn công hạt nhân tổng lực nhằm vào Kiev.

Phát biểu tại một hội thảo ngày 22/12, Chủ tịch Verkhovna Rada (Quốc hội Ukraine), ông Ruslan Stefanchuk nhớ lại, trước đây ở những năm đầu thập kỷ 90 của thế kỷ trước, Ukraine có tiềm lực vũ khí hạt nhân lớn thứ 3 thế giới, ý chỉ kho vũ khí nước này được hưởng sau sự kiện Liên Xô tan rã.

Chỉ vài năm sau, Kiev đã tự nguyện từ bỏ kho vũ khí này để trở thành quốc gia phi hạt nhân.

Nhưng theo vị chính trị gia Ukraine, "Nga - bên giám sát quá trình từ bỏ vũ khí của Ukraine - đang ám chỉ nếu Ukraine tiếp tục tiến trình dân chủ, họ có thể thực hiện một cuộc tấn công hạt nhân nhằm vào chúng tôi".

img

Bệ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa Topol-M di động của Nga. Ảnh - Reuters

Bình luận của ông Stefanchuk được đưa ra trong bối cảnh phương Tây và Kiev cáo buộc Moscow chuẩn bị tấn công tổng lực quốc gia láng giềng Đông Âu.

Song, Điện Kremlin nhiều lần phủ nhận cáo buộc này đồng thời tố ngược NATO đang triển khai lượng lớn vũ khí tới gần biên giới Nga, đe dọa an ninh của quốc gia này. Đồng thời, Nga cũng cáo buộc phương Tây kích động Kiev hành động khiêu khích, có thể dẫn tới xung đột.

Hồi tháng trước, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov cho rằng với sự hậu thuẫn từ phương Tây, ngày càng nhiều vũ khí và quân đội tại Ukraine được triển khai gần khu vực Donbass. Ông Lavrov bày tỏ quan ngại về xung đột giữa quân đội Ukraine và phe ly khai tại vùng chiến sự Donbass đồng thời cho biết Nga sẽ thực hiện tất cả những bước đi cần thiết để đảm bảo an ninh quốc gia.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.