Du lịch

Về miền Tây ăn gì, chơi đâu dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

29/04/2024, 20:10

Bến Tre điểm đến lý tưởng cho kỳ nghỉ lễ này, bởi nhiều doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh du lịch đã chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng phục vụ nhu cầu du khách tham quan, nghỉ mát.

Huyện Châu Thành, Bến Tre đang sở hữu những điểm tham quan, khám phá cực kỳ nổi tiếng như khu du lịch miệt vườn Quê Ta, Forever Green Resort, Cồn Phụng, Làng Bè, Diễm Phượng, Năm Thành, Vườn dâu... Tất cả đều mang đậm nét miệt vườn Tây Nam Bộ.

Trong đó, Cồn Phụng nằm trên địa bàn xã Tân Thạch, huyện Châu Thành là một trong những địa điểm du lịch tiêu biểu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói chung, tỉnh Bến Tre nói riêng. 

Về miền Tây ăn gì, chơi đâu dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?- Ảnh 1.

Du khách trải nghiệm du lịch miền Tây miệt vườn Bến Tre.

Không chỉ sở hữu cảnh quan thiên nhiên tuyệt sắc, nơi đây còn nổi tiếng với vô số công trình kiến trúc độc đáo được bà con theo Đạo Dừa xây dựng như: Sân chín Rồng, Tháp Hòa Bình, Nhà truyền thống... Với lợi thế đó, hàng năm Cồn Phụng đón hơn 5.000 lượt khách tham quan, trong đó có khoảng 20% khách quốc tế.

Cùng với Châu Thành, TP Bến Tre có Khu du lịch Lan Vương (xã Phú Nhuận) được nhiều du khách xa gần biết đến như một điểm nhấn của du lịch sinh thái ở "xứ dừa" Bến Tre. Khu du lịch Lan Vương sở hữu không gian thông thoáng, mát rượi thích hợp với mọi lứa tuổi. 

Tại đây, ngoài các món ăn, thức uống đặc sản "cây nhà, lá vườn" đậm nét miền Tây, khách tham quan còn được tham gia các trò chơi dân gian rất thú vị như: Đu dây giăng và cầu khỉ không tay vịn, trò chơi xe đạp nước, tát mương bắt cá, bịt mắt bắt vịt…

Trong vài năm gần đây, ngoài du lịch sinh thái nông nghiệp, tỉnh Bến Tre đang phát triển du lịch biển kết hợp với tham quan, tìm hiểu hệ sinh thái rừng ngập mặn tại các huyện Bình Đại, Thạnh Phú.

Về miền Tây ăn gì, chơi đâu dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?- Ảnh 2.

Trò chơi đu dây và cầu khỉ không tay vịn tại khu du lịch huyện Châu Thành, Bến Tre.

Anh Nguyễn Hữu Tín, du khách từ tỉnh Long An sau khi đến tham quan tại huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre bày tỏ: "Mặc dù thời gian tôi tham quan ở đây chưa được nhiều, nhưng tôi biết được thêm về đặc điểm về con người, văn hóa, lịch sử ở đây. Tôi ấn tượng nhất là đường Hồ Chí Minh trên biển, đoàn tàu không số và nơi nổi tiếng về hải sản, công trình điện gió. Không khí rất mát mẻ trong lành, nếu có điều kiện tôi sẽ giới thiệu đến bạn bè, người thân của tôi đến đây tham quan, nghỉ ngơi sau những ngày học tập, làm việc mệt mỏi".

Theo ông Lư Văn Nhường, Trưởng phòng văn hóa - Thông tin huyện Bình Đại, toàn huyện có 6 điểm du lịch chính, ngày càng thu hút đông du khách đến tham quan nghỉ mát. Tiêu biểu là khu du lịch cộng đồng ven biển Thừa Đức; khu du lịch sinh thái Người Giữ Rừng tại xã Thạnh Phước với 25ha có khu vui chơi, giải trí, rừng sinh thái ngập mặn. Cá biệt tại thị trấn Bình Đại có khu du lịch tâm linh chùa Vạn Phước vào dịp lễ, Tết mỗi ngày có vài chục nghìn người đến viếng, tham quan; Ngày lễ, ngày cuối tuần có đến gần chục nghìn du khách.

Huyện Châu Thành có lợi thế nằm cận kề với TP Mỹ Tho, Tiền Giang có nhiều cồn bãi ven sông Tiền với 43 cơ sở kinh doanh du lịch. Dịp 30/4 và 1/5 hầu hết các điểm du lịch đều chuẩn bị chu đáo để đón khách tham quan.

Ông Võ Thanh Tùng, Phó chủ tịch UBND huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre cho biết, ngành du lịch địa phương đang chuẩn bị cho Tuần lễ Văn hóa - Du lịch diễn ra vào tết Đoan Ngọ (mùng 5 tháng 5 Âm lịch) do đó dịp nghỉ lễ này các điểm du lịch cũng trong tư thế sẵn sàng phục vụ du khách.

Về miền Tây ăn gì, chơi đâu dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?- Ảnh 3.

Bến Tre đang phát triển du lịch biển kết hợp với tham quan, tìm hiểu hệ sinh thái rừng ngập mặn tại huyện Bình Đại, Thạnh Phú.

"Du lịch Châu Thành chúng tôi đã kết nối các điểm đến với các điểm mới, gắn với người dân và để người dân tham gia. Các đơn vị lữ hành về xây dựng các tour tuyến trên địa bàn huyện. Trên địa bàn huyện có nhiều di tích văn hóa, lịch sử, tôn giáo sẽ giới thiệu, kết nối với các đơn vị du lịch lữ hành", ông Võ Thanh Tùng nói.

Bến Tre là một trong những địa phương có du khách đến tham quan, nghỉ mát dịp lễ, Tết đông nhất khu vực ĐBSCL do có nét đặc trưng sông nước xứ dừa.

Hiện, toàn tỉnh có 32 doanh nghiệp kinh doanh du lịch lữ hành trong nước và quốc tê, gần 100 cơ sở lưu trú với trên 1.500 phòng với sức chứa trên 3.000 khách. Trong đó, có 34 dịch vụ homestay, trên 50 khu, điểm du lịch.

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đón tiếp gần 1,3 triệu lượt du khách, tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, có 610.000 lượt khách quốc tế.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.