Âm nhạc

Vợ chồng nghệ sĩ Thu Huyền - Tấn Minh cùng nhận danh hiệu NSND: Niềm vui nhân đôi

08/03/2024, 14:38

Cặp đôi Thu Huyền - Tấn Minh là một trong những trường hợp được chú ý tại Lễ trao tặng danh hiệu NSND, NSƯT vì cả hai cùng được nhận danh hiệu NSND.

"Mang hết khả năng cống hiến cho nghệ thuật"

Năm nay gần 400 nghệ sĩ được phong tặng Nghệ sĩ Nhân dân (NSND), Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT), đó là một niềm vui chung cho tất cả các nghệ sĩ của Việt Nam.

"Nhưng với bản thân tôi, dịp phong tặng lần này rất đặc biệt khi tôi cùng với chồng mình (nghệ sĩ Tấn Minh) đã cùng nhau được phong tặng NSND. Đây là một niềm hạnh phúc và vinh dự vô cùng to lớn đối với gia đình chúng tôi", NSND Thu Huyền chia sẻ.

Theo NSND Thu Huyền, khi bắt đầu bước chân vào con đường nghệ thuật, chị và chồng luôn luôn tâm niệm phải mang hết những khả năng của mình để cống hiến cho nghệ thuật và đem những điều tốt đẹp nhất dành cho công chúng.

Nên vậy, họ đã luôn cùng nhau trau dồi bản thân, nâng cao các kỹ năng để tạo ra những tác phẩm hay, vai diễn hay dành cho khán giả. 

"Và để ngày hôm nay, khi những cống hiến ấy đã được Nhà nước, công chúng ghi nhận, chúng tôi vô cùng hạnh phúc và biết ơn. Danh hiệu NSND chính là động lực thúc đẩy tôi cùng chồng tiếp tục phấn đấu cống hiến hết mình cho nghệ thuật nước nhà", NSND Thu Huyền xúc động.

Vợ chồng nghệ sĩ Thu Huyền - Tấn Minh cùng nhận danh hiệu NSND: Niềm vui nhân đôi- Ảnh 1.

Vợ chồng NSND Thu Huyền - NSND Tấn Minh.

"Nhà hát Chèo Hà Nội có chủ trương tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nghệ sĩ trẻ được cống hiến và tỏa sáng ở trên sân khấu.

Nên tôi vừa là một nghệ sĩ vừa là một người quản lý, tôi sẽ tiếp tục cố gắng động viên, truyền cảm hứng, năng lượng nhiệt huyết và kinh nghiệm của mình để cho các em hoàn thiện bản thân, nâng cao kỹ năng giúp các em phát triển.

Qua đó, góp phần giúp những nghệ sĩ trẻ có thêm nhiều tình yêu đối với nghệ thuật truyền thống, đặc biệt nghệ thuật Chèo để tạo ra được những tác phẩm hay, đưa Chèo đến gần hơn với công chúng", NSND Thu Huyền tâm sự.

Thu Huyền được công chúng biết tới rộng rãi với vai diễn Thị Mầu trong vở chèo cổ "Quan Âm Thị Kính". Cơ duyên tới với nghệ thuật của cô bắt đầu từ năm 14 tuổi (1989), khi cô đăng kí dự thi Giọng hát hay thiếu nhi ở Cung Thiếu nhi Hà Nội.

Năm 1998, với vai Thị Mầu, Thu Huyền đạt giải nhất cuộc thi Tài năng sân khấu trẻ toàn quốc. Cô còn có một số vai diễn thành công khác như: Thị Phương trong Trương Viên, cô Son trong Cô Son, Xúy Vân trong Xúy Vân giả dại, Hoạn Thư trong Kiều.

"Chúng tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày được nhận danh hiệu này"

NSND Tấn Minh cho biết anh rất cảm ơn bà xã Thu Huyền vì đã luôn đồng hành và động viên trên con đường sự nghiệp cũng như trong cuộc sống.

"Chúng tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày được nhận danh hiệu này. Với gia đình tôi, niềm vui nhân đôi, trọn vẹn hơn", NSND Tấn Minh nói.

Trong thời gian tới, tôi sẽ cùng với đội ngũ nghệ sĩ, diễn viên tài năng, ban lãnh đạo nhiệt tâm của Nhà hát Ca Múa Nhạc Thăng Long tiếp tục mang đến cho công chúng nhiều chương trình nghệ thuật với những góc nhìn đa chiều, giúp khán giả có cái nhìn toàn cảnh về nghệ thuật ca múa nhạc Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng trong thời kỳ mới, NSND Tấn Minh bày tỏ.

Ca sĩ Tấn Minh sinh năm 1972 tại Nam Định. Năm 16 tuổi, anh giành giải trong một cuộc thi hát và quyết định thi vào Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam). Vào cuối thập niên 90, anh bắt đầu nổi tiếng với bài hát "Phượng hồng" trên sóng Truyền hình Việt Nam, sau đó được khán giả vô cùng yêu thích với album đầu tay "Bức thư tình đầu tiên" với sự cố vấn kỹ thuật từ nhạc sĩ Đỗ Bảo.

Năm 2015, anh được phong tặng danh hiệu NSƯT. Cũng trong năm này, Tấn Minh trở thành Giám đốc Nhà hát Ca Múa Nhạc Thăng Long thay thế nhạc sĩ Trọng Đài. Trong quá trình anh điều hành, nhà hát đã giành được nhiều huy chương vàng, bạc tại Liên hoan ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc.

Kết hôn từ năm 2004, Tấn Minh - Thu Huyền luôn được coi là cặp đôi đẹp trong làng nghệ thuật. Dù có khó khăn nhưng họ luôn đồng hành, hỗ trợ lẫn nhau trên con đường phát triển nghệ thuật.

NSND Tấn Minh chia sẻ: "Khi cả hai vợ chồng cùng làm nghệ sĩ, sẽ vất vả hơn những gia đình khác. Thời gian làm việc của nghệ sĩ sẽ không cố định, có những hôm chúng tôi phải đi diễn đến đêm muộn mới về nhà, hay vào những dịp lễ Tết thì chúng tôi luôn phải đi lưu diễn ở các tỉnh để phục vụ khán giả nên không thể ở gần người thân và các con.

Tuy nhiên, cũng có những thuận lợi, đó là dù chúng tôi làm ở những lĩnh vực nghệ thuật khác nhau nhưng vì cùng là nghệ sĩ nên chúng tôi có con mắt đánh giá nghệ thuật rất chính xác và khắt khe. Nên vậy, khi vợ tôi có vở diễn mới, tôi là người thẩm định đầu tiên.

Và khi tôi sản xuất album, làm liveshow, vợ cũng tham gia hỗ trợ. Qua đó, chúng tôi luôn lắng nghe những ý kiến của nhau để hoàn thiện sản phẩm dành cho công chúng".

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.