Bất động sản

Vụ đấu giá 3 mỏ cát: Hà Nội sử dụng bảng thuế năm 2017 để phê duyệt mức khởi điểm

16/11/2023, 15:32

Nguyên cục trưởng Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) nói rằng việc xác định khởi điểm đấu giá phải theo nguyên tắc thị trường.

Giá khởi điểm thấp hơn mức dự kiến khi phê duyệt kế hoạch đấu giá

Theo tìm hiểu của PV Báo Giao thông, trong quyết định về việc phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn TP Hà Nội năm 2023, TP Hà Nội dự kiến mỏ cát Châu Sơn (Ba Vì) có trữ lượng hơn 703.000 m3, số tiền dự kiến thu từ đấu giá là hơn 4,6 tỷ đồng. 

Mỏ cát Tây Đằng - Minh Châu (Ba Vì) có trữ lượng gần 4,9 triệu m3, dự kiến số tiền thu từ đấu giá là hơn 30,9 tỷ đồng. Mỏ cát Thượng Cát (Liên Mạc) có trữ lượng hơn 508.000m3, giá dự kiến thu từ đấu giá hơn 3,3 tỷ đồng. 

Số tiền dự kiến thu từ đấu giá được tính theo giá khởi điểm phiên đấu giá, được xác định bằng tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

Vụ đấu giá 3 mỏ cát: Hà Nội sử dụng bảng thuế cũ 2017 là cơ sở phê duyệt khởi điểm - Ảnh 1.

Một phần lộ thiên mỏ cát Châu Sơn (Ba Vì).

Nếu chia số tiền dự kiến thu từ đấu giá cho khối lượng thì mỗi m3 có giá khởi điểm 6.300-6.500 đồng.

Nhưng đến khi TP Hà Nội phê duyệt giá khởi điểm, bước giá làm cơ sở tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản, giá khởi điểm 3 mỏ cát trên giảm còn khoảng 4.000 đồng/m3.

Cụ thể: Mỏ cát Châu Sơn khởi điểm 4.095 đồng/m3. Mỏ Tây Đằng khởi điểm 3.954 đồng/m3. Mỏ Liên Mạc khởi điểm 4.032 đồng/m3. Trung bình, mỗi m3 cát giảm 2.000 đồng (30%) so với kế hoạch.

Sử dụng bảng giá tính thuế tài nguyên từ 2017

Trong vài năm gần đây, giá vật liệu xây dựng tăng nóng. Theo số liệu của Cục Kinh tế xây dựng (Bộ Xây dựng), giá cát tăng bình quân 1,5%/tháng. Tính chung quý II/2023, giá cát xây dựng tăng 2,5% so với quý trước.

Nhưng khi đấu giá 3 mỏ cát, Hà Nội lấy bảng giá tính thuế tài nguyên từ năm 2017 để làm cơ sở xác định giá khởi điểm. Bảng giá tính thuế tài nguyên từ năm 2017 xác định giá cát đen san nền 56.000 đồng/m3, cát xây dựng 70.000 đồng/m3, thấp hơn nhiều lần so với giá cát bán ngoài thị trường khoảng 250.000 đồng/m3 và đơn giá xây dựng do Sở Xây dựng Hà Nội công bố tháng 5.

Thông tin với Báo Giao thông, Chủ tịch UBND Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho hay thành phố đang khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, khi nào có thông tin sẽ thông tin với báo chí.

Còn ông Nguyễn Tiến Thỏa, nguyên Cục trưởng Cục Quản lý giá của Bộ Tài chính, cho rằng nguyên tắc xác định khởi điểm đấu giá phải xác định theo thị trường tại thời điểm đấu giá. Mọi quy định trái ngược với nguyên tắc xác định giá theo nguyên tắc thị trường đều phải điều chỉnh lại cho phù hợp. Nếu xác định giá khởi điểm không đúng, gây ra thất thoát ngân sách thì đơn vị xác định giá phải chịu trách nhiệm.

Trước kết quả trúng đấu giá cấp quyền khai thác 3 mỏ cát cao gấp nhiều lần so với giá khởi điểm, có yếu tố bất thường, khiến dư luận xã hội đặc biệt quan tâm, có thể tạo ra hiệu ứng đối với phát triển kinh tế - xã hội và thị trường vật liệu xây dựng, Thủ tướng đã có công điện về việc tăng cường quản lý công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường.

Thủ tướng giao Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo rà soát ngay toàn bộ quá trình khảo sát, đánh giá trữ lượng mỏ, lập hồ sơ và tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở ba mỏ cát: Liên Mạc, Châu Sơn và Tây Đằng - Minh Châu bảo đảm chặt chẽ, đúng pháp luật.

Hà Nội chưa phê duyệt kết quả trúng đấu giá 3 mỏ cátHà Nội chưa phê duyệt kết quả trúng đấu giá 3 mỏ cát

Sau 10 ngày tổ chức đấu giá, TP Hà Nội chưa ban hành quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá 3 mỏ cát Châu Sơn, Tây Đằng Minh Châu và Liên Mạc.

Vụ đấu giá 3 mỏ cát: Bất ngờ với giá khởi điểm và năng lực doanh nghiệp trúng thầuVụ đấu giá 3 mỏ cát: Bất ngờ với giá khởi điểm và năng lực doanh nghiệp trúng thầu

Sau vụ đấu giá quyền khai thác 3 mỏ cát tại Hà Nội, dư luận băn khoăn về giá khởi điểm chỉ 4.000 đồng/m3, đồng thời tò mò về năng lực của các doanh nghiệp trúng thầu.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.