Xã hội

Vụ giao 250ha đất nuôi thủy sản cho 35 cơ quan: Huyện Tiền Hải kiểm tra, hứa xử lý nghiêm

Sau khi Báo Giao thông đăng loạt bài phản ánh, UBND huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình đã vào cuộc xử lý vụ giao 250ha đất nuôi trồng thủy sản cho 35 cơ quan, đơn vị trái quy định.

Liên tiếp từ ngày 13/9 đến nay, Báo Giao thông đã có các bài viết phản ánh về những bất cập trong việc UBND huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình giao không đúng đối tượng hơn 250ha diện tích rừng ngập mặn, bãi bồi ven sông, ven biển thuộc Cồn Vành xã Nam Phú cho 35 cơ quan của tỉnh và huyện Tiền Hải thực hiện mô hình ao nuôi tôm sinh thái.

Sau khi có quyết định cho thuê đất và công nhận chủ đầm, 35 cơ quan này lập tức chuyển nhượng cho người dân, gây ra nhiều hệ lụy. Ngoài ra, tiền thuê đất cơ bản không thu được, gây thất thoát ngân sách.

photo-1695662692805

Loạt bài trên Báo Giao thông phản ánh UBND huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình giao không đúng đối tượng hơn 250ha đất nuôi thủy sản.

Năm 2007, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Bình đã vào cuộc, chỉ ra những sai phạm của những tổ chức, cá nhân trong vụ việc 250ha đầm cấp sai quy định này, từ đó đề xuất hướng xử lý, khắc phục sau sai phạm. Tuy nhiên, vụ việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Phạm Ngọc Kế, Chủ tịch UBND huyện Tiền Hải khẳng định, mọi thông tin liên quan đến việc giao đầm bãi triều thuộc khu vực Cồn Vành, xã Nam Phú cho 35 cơ quan mà Báo Giao thông đã phản ánh là hoàn toàn chính xác.

UBND huyện mong muốn Báo Giao thông tiếp tục đồng hành để cùng xử lý vụ việc, qua đó củng cố lại niềm tin của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

"Quan điểm của huyện Tiền Hải là nhìn thẳng vào sự thật, không né tránh trách nhiệm. Vụ việc tuy tồn tại đã lâu, song không vì thế mà chậm trễ trong quá trình xử lý. UBND huyện sẽ làm rõ tính hợp lý, đúng đắn của các văn bản liên quan, giải quyết hài hòa lợi ích của người dân đang thuê lại mặt bằng thuộc đầm của các cơ quan này", ông Kế cho biết.

Theo đại diện của UBND huyện Tiền Hải, chủ đầm hiện tại phải chứng minh được giấy tờ sang nhượng phù hợp; Đầm nào hết hạn sẽ làm các thủ tục thanh lý hợp đồng và thu hồi.

Liên quan đến việc các đơn vị thu hồi kinh phí từ việc sang nhượng cho người dân; Việc không nộp tiền thuê đất, UBND huyện kiến nghị và xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Thái Bình để làm căn cứ xử lý.

Đối với tổ chức, cá nhân, cán bộ, đảng viên liên quan, vụ việc sai phạm đến đâu sẽ xử lý đến đó, trên tinh thần không có vùng cấm.

Sau buổi làm việc với PV Báo Giao thông, ngày 22/9, Thường trực Huyện ủy Tiền Hải đã ban hành văn bản yêu cầu UBND huyện Tiền Hải, các ngành chức năng báo cáo sự việc mà Báo Giao thông phản ánh.

"Vụ việc tuy đã lâu nhưng vẫn thuộc trách nhiệm của lãnh đạo huyện đương nhiệm. Tiếp sau đây, UBND huyện sẽ báo cáo Thường trực Huyện ủy có văn bản chỉ đạo để UBND huyện và các ngành chức năng vào cuộc. Trên cơ sở đó, sẽ báo cáo tỉnh ủy, UBND tỉnh xin ý kiến xử lý tiếp theo", ông Kế cho biết.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.