Thế giới giao thông

Vừa khánh thành sân bay lớn nhất, Campuchia định xây thêm 2 sân bay mới

20/11/2023, 20:00

Campuchia dự định xây dựng thêm hai sân bay nhằm tăng cường khả năng kết nối với các trung tâm du lịch trên thế giới.

Ngày 20/11, hãng tin Khmer Times dẫn lời ông Mao Havannall, người đứng đầu Ban thư ký Nhà nước về Hàng không Dân dụng của Campuchia cho biết: “Campuchia đang xây dựng 2 sân bay, nâng cấp tiêu chuẩn của một sân bay và có kế hoạch xây dựng thêm 2 sân bay để tăng cường khả năng kết nối của đất nước”.

Theo đó, Campuchia đang có kế hoạch phát triển thêm hai sân bay tại tỉnh Mondulkiri và đảo Koh Rong trong chương trình nghị sự của chính phủ nhằm phát triển du lịch. 

Còn hai sân bay Campuchia đang xây dựng là sân bay quốc tế Techo trên khu đất có diện tích 2.600ha tại các tỉnh Kandal và Takeo, miền nam Campuchia và sân bay quốc tế Dara Sakor ở tỉnh Koh Kong.

Campuchia sẽ xây dựng thêm 2 sân bay mới - Ảnh 1.

Sân bay quốc tế Siem Reap Angkor mới được Thủ tướng Campuchia Hun Manet khánh thành vào ngày 16/11.

Dự án xây dựng sân bay quốc tế Techo có trị giá 1,5 tỷ USD và do Công ty Đầu tư Sân bay Campuchia (CAIC) đầu tư. Sân bay này do Tập đoàn Cục Kỹ thuật số 3 Xây dựng Trung Quốc thực hiện bắt đầu từ năm 2019 và dự kiến hoàn thành vào năm 2024.

Theo kế hoạch xây dựng, sân bay sẽ có khả năng phục vụ 13 triệu hành khách/năm trong giai đoạn đầu, tăng lên thành 30 triệu hành khách/năm trong giai đoạn 2 bắt đầu từ năm 2030 và 50 triệu hành khách/năm trong giai đoạn 3 bắt đầu từ năm 2050.

Trong khi đó, công tác xây dựng sân bay quốc tế Dara Sakor hiện đang ở giai đoạn cuối. Chi phí xây dựng sân bay là 200 triệu USD và do Tập đoàn Phát triển liên minh Thiên Tân (UDG) của Trung Quốc chịu trách nhiệm xây dựng. Khi đi vào vận hành, sân bay sẽ có khả năng chứa các máy bay thân rộng như Boeing 777 và Airbus A340.

Mới đây, ngày 16/11, Campuchia đã chính thức khánh thành sân bay quốc tế lớn nhất nước này mang tên Siem Reap Angkor với tổng vốn đầu tư 1,1 tỷ USD tại tỉnh Siem Reap.

Sân bay này được kỳ vọng sẽ kết nối hành khách quốc tế tới Công viên Khảo cổ Angkor Wat - nơi được UNESCO công nhận là di sản thế giới đồng thời là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng nhất Campuchia.

Theo dữ liệu từ Ban thư ký Nhà nước về Hàng không Dân dụng của Campuchia, các sân bay quốc tế của quốc gia này đã phục vụ 4,11 triệu hành khách trong giai đoạn tháng 1-10 năm nay, tăng 144% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Cũng trong giai đoạn trên, các sân bay quốc tế của Campuchia phục vụ tổng cộng 41.596 chuyến bay, tăng 93% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo ông Havannall, những con số tăng trưởng trên cho thấy ngành hàng không Campuchia đã phục hồi đáng kể sau đại dịch Covid-19.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.