Giáo dục

Xác minh việc bé 7 tuổi tại Đà Nẵng bị giáo viên, bạn học bạo hành nhiều lần

01/03/2024, 10:36

Các hình ảnh do camera ghi lại thể hiện một cháu bé 7 tuổi bị giáo viên, bạn học bạo hành nhiều lần trong lớp học.

Ngày 1/3, một tài khoản facebook đăng tải thông tin phản ánh việc một bé gái 7 tuổi tại Đà Nẵng bị bạo hành khi đang theo học tại một cơ sở nuôi dạy trẻ trên địa bàn quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng).

Xác minh việc bé 7 tuổi tại Đà Nẵng bị giáo viên, bạn học bạo hành nhiều lần- Ảnh 1.

Hình ảnh cắt từ clip được cho là giáo viên vỗ tay cổ vũ một cháu bé khác đánh cháu N.

Trao đổi với PV, chị Trần Ngọc Gia H (trú phường Mân Thái, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) cho biết, mình là người đăng tải các clip, hình ảnh con gái bị bạo hành lên mạng xã hội.

Theo đó, cháu L.T.K.N (SN 2016) là trẻ bị tự kỷ theo dạng tăng động. Gia đình gửi cháu theo học tại cơ sở nuôi dạy trẻ số 83 Tôn Quang Phiệt (quận Sơn Trà).

Thời gian gần đây, thấy cháu N sau khi đi học về có nhiều vết bầm tím bất thường nên phụ huynh đến cơ sở nuôi dạy trẻ yêu cầu trích xuất camera và phát hiện con mình bị bạo hành.

Theo hình ảnh camera ghi lại, liên tục trong ngày 27/2, cháu N bị giáo viên kéo tóc, đánh đập. Đáng chú ý, khi cháu N khóc to hơn, thì bị giáo viên này lại lấy chăn trùm lên mặt đồng thời đe nẹt để cháu… bớt khóc.

Một đoạn clip khác ghi lại cảnh cháu N bị bạn học tát vào mặt. Giáo viên đứng bên cạnh còn vỗ tay, xoa đầu đồng thời cổ vũ học sinh tiếp tục đánh bạn "đúng rồi, táng nó đi con, giỏi quá".

Theo phụ huynh cháu N, vì biết con bị tự kỷ tăng động nên gia đình mới gửi trẻ ở nơi chuyên biệt, học phí lên đến 6 triệu đồng/tháng. Chứng kiến con bị bạo hành, gia đình cháu bé rất bức xúc.

Phụ huynh cháu N cho biết ngay sáng 1/3 đã trình báo cơ quan chức năng về hành vi bạo hành nêu trên.

Ghi nhận của PV, ngay trong sáng cùng ngày, lực lượng công an và các cơ quan liên quan đã lập đoàn kiểm tra cơ sở nuôi dạy trẻ này.

Ông Hoàng Sơn Trà, Chủ tịch UBND quận Sơn Trà cho biết đã nắm thông tin và giao Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an quận và UBND phường kiểm tra, làm rõ.

Đà Nẵng: Chủ tịch quận, huyện phải chịu trách nhiệm nếu xảy ra bạo hành trẻĐà Nẵng: Chủ tịch quận, huyện phải chịu trách nhiệm nếu xảy ra bạo hành trẻ

Chủ tịch các quận, huyện tại Đà Nẵng phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch thành phố nếu có cơ sở Giáo dục mầm non bạo hành trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.