Thời sự Quốc tế

Xung đột miền Đông Ukraine: Xảy ra hàng trăm vụ nổ, 1 nhà trẻ tan hoang

Các quan sát viên ghi nhận khoảng 500 vụ tấn công tại khu vực giao tranh giữa quân đội Ukraine và phe ly khai giữa đêm 16/2 và sáng 17/2.

Ngày 17/2, ông Yaşar Halit Çevik, nhân viên Tổ chức An ninh và Hợp tác tại châu Âu (OSCE), chịu trách nhiệm theo dõi tình hình tại Ukraine, báo cáo lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cho biết, tổ chức này ghi nhận hàng trăm vụ nổ tại khu vực giao tranh giữa quân đội Chính phủ Ukraine và phe ly khai tại Donbass, miền Đông Ukraine trong hai ngày 16-17/2.

OSCE ghi nhận 76 vụ nổ vào thời điểm ban ngày trong ngày 16/2. Nhà quan sát nhận định xung đột bùng phát mạnh vào đêm 16/2 chuyển sang rạng sáng 17/2 với hàng trăm vụ tấn công. Theo báo cáo của ông Çevik, riêng trong sáng 17/2, khoảng 30 vụ nổ được ghi nhận.

img

Phe ly khai tại tỉnh Luhansk, miền Đông Ukraine bị cáo buộc bắn trúng một nhà trẻ trong khu vực.

Ngày 17/2, Đại sứ quán Mỹ tại Ukraine cáo buộc phe ly khai tại khu vực Donbass sử dụng vũ khí do Nga hỗ trợ đánh trúng một nhà trẻ, khiến 2 giáo viên bị thương và khiến toàn bộ một ngôi làng bị mất điện.

“Đối tượng gây hấn tại Donbass đã rõ ràng - đó là Nga”, Đại sứ quán Mỹ tại Ukraine nhận định trong bài đăng trên Twitter.

Trong khi đó, phe ly khai tại khu vực Donbass cáo buộc Ukraine là bên vi phạm lệnh ngừng bắn, gây ra nhiều vụ nổ tại khu vực giao tranh trong khi Kiev phủ nhận.

Cộng hòa Nhân dân tự xưng Luhansk cáo buộc quân đội Ukraine sử dụng súng cối, lựu đạn, súng máy gây ra 4 vụ nổ trong ngày 17/2.

Từ năm 2015, khi thỏa thuận Minsk được thông qua nhằm đạt được lệnh ngừng bắn trong khu vực giao tranh, OSCE vẫn ghi nhận hàng chục vụ nổ súng tại khu vực mỗi ngày, dẫn tới thương vong cho dân thường.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.