Xã hội

10 người chết, thiệt hại 155 tỷ do mưa lũ tại miền Trung

05/11/2016, 13:43
image

Chi cục Phòng, chống thiên tai (PCTT) khu vực miền Trung – Tây Nguyên cho biết đã có 10 người chết do mưa lũ.

hội an ngập lụt
Nước sông Hoài dâng cao gây ngập nhiều tuyến đường tại phố cổ Hội An. Ảnh: Quốc Nhựt.

Thiệt hại về người tiếp tục tăng tại các tỉnh miền Trung. Hiện đã có 10 người chết, 8 người mất tích, 18 người bị thương do mưa lũ. Tỉnh Quảng Bình chịu thiệt hại nặng nhất về người khi có 3 người chết, 1 người mất tích, 14 người bị thương.

Tại các tỉnh, đã có 48 nhà bị sập, 146 nhà bị tốc mái, hư hỏng, 38.022 nhà bị ngập. Ngoài ra, 7.411 ha lúa bị ngập, 2.303 ha hoa màu bị ngập, hư hại; có 247 con gia súc và 30.790 con gia cầm bị chết, cuốn trôi.

Về giao thông, tổng sạt lở tại các tuyến đường là 38.872m3, cầu cống bị hư hỏng 44 cái. Có 904m bờ kè, 7.110m bờ sông và 1.578m đê các loại bị sạt lở. Khối lượng đất đá, bê tông sạt lở là 21.280m3.

Riêng tại Ninh Thuận, bờ sông Dinh phía hạ lưu đập Nha Trinh bị sạt lở nặng. Điểm đầu sạt lở cách vị trí đập Nha Trinh khoảng 740m về phía hạ lưu với chiều dài 400m. Xuất hiện vết nứt có nguy cơ sạt lở dài khoảng 700m. Chiều rộng sạt lở từ mép bờ sông cũ lấn vào đất sản xuất của người dân trung bình khoảng 30m.

Khu vực sạt lở đang uy hiếp đến 2 trụ điện cao thế ở 2 bên bờ sông. Hiện tại trụ điện bên bờ phải sông cách vị trí sạt lở khoảng 30m, trụ điện bên bờ trái sông cách bờ khoảng 20m.

Theo Chi cục PCTT khu vực miền Trung – Tây Nguyên, tổng thiệt hại đến ngày 5/11 là hơn 155 tỷ đồng (Quảng Bình: 55 tỷ; Quảng Trị: 95 tỷ; Kon Tum: 5,038 tỷ). Các tỉnh khác đang tiếp tục cập nhật.

 Xem thêm clip Miền Trung ngụp lặn trong cơn lũ lớn:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.