Thế giới

100.000 người Ukraine muốn sinh sống tại Nga

04/07/2014, 06:53

Ngày 3/7, thống kê của Cơ quan tị nạn liên bang Nga cho thấy tính đến đầu tháng 7, hơn 100.000 người Ukraine yêu cầu cố vấn về điều kiện sinh sống dài hạn tại Nga ...

img

Phát ngôn viên Bộ Khẩn cấp Nga (EMERCOM) Alexander Drobyshevsky cho biết, gần 18.000 người tị nạn Ukraine hiện đang sinh sống tại các trại tị nạn tạm thời ở Nga. Các đơn vị của Bộ Khẩn cấp Nga tại Vùng liên bang phía Nam luôn phải đặt trong “tình trạng khẩn cấp”. Chính phủ Nga triển khai bốn đơn vị đặc biệt bao gồm bác sĩ và nhà tâm lý tại các trung tâm tị nạn tạm thời. Tới đây, một bệnh viện y tế và một nhóm cứu hộ sẽ được triển khai sớm tại TP Donetsk, khu vực Đông Ukraine. 


Về tình hình Ukraine, tối 2/7, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã đề cử ông Valery Heletey vào vị trí Bộ trưởng quốc phòng. Nếu được Quốc hội Ukraine phê chuẩn, Thượng tướng Heletey, 46 tuổi, phụ trách vấn đề an ninh trong Phủ Tổng thống và Quốc hội, sẽ thay thế quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Koval.

B.T
 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.