Hồ sơ tài liệu

13.000 lính Nga chuẩn bị diễu binh mừng Chiến thắng Phát xít

09/05/2016, 09:32
image

Hơn 13.000 binh lính Nga tham gia cuộc diễu binh mừng ngày Chiến thắng Phát xít lần thứ 71 trên khắp đất nước.

Hơn 13.000 binh lính Nga cùng 250 phương tiẹ

Hơn 13.000 binh lính Nga cùng 250 phương tiện quân sự sẽ tuần hành theo nhóm các Lực lượng Tên lửa Chiến lược khắp nước Nga 

Hơn 13.000 binh lính Nga cùng 250 phương tiện quân sự sẽ diễu binh khắp nước Nga, qua Quảng trưởng Đỏ theo nhóm các Lực lượng Tên lửa Chiến lược để chào mừng kỷ niệm 71 năm ngày Chiến thắng Phát xít Đức trong Chiến tranh thế giới thứ II – Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Bên cạnh đó, dù không hoành tráng như cuộc diễu binh mừng 70 năm chống Phát xít Đức 2015 nhưng cuộc diễn binh năm nay vẫn sẽ có sự xuất hiện của hàng loạt phương tiện quân sự từ xe tăng chiến đấu cổ điển thời Xô-viết, đến những trang thiết bị tiên tiến nhất như tên lửa đạn đạo Yars.

Đặc biệt, một nguồn tin quốc phòng Nga cho biết, năm nay, cũng sẽ có nhiều trang thiết bị và phương tiện quân sự hiện đại được “hé lộ” trong cuộc diễu binh như máy bay vận tải quân sự mới Il-76MD-90A, chiến đấu cơ đa chức năng Su-35S. Ba bệ phóng hệ thống tên lửa đạn đạo xuyên lục địa RS-24 Yars lớp silo cũng sẽ xuất hiện tại Quảng trường Đỏ.

Dự kiến, cuộc biễu binh hoành tráng sẽ diễn ra vào 10 giờ sáng theo giờ Moscow (khoảng 14:00 chiều, theo giờ VN).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.