Xã hội

15.000 người diễu hành trên đường Võ Nguyên Giáp

07/05/2014, 07:09

Lễ diễu binh, diễu hành với sự tham dự của 15.000 người thuộc các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam là hoạt động đáng chú ý nhất trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ...

img


Theo Ban Tổ chức cấp Quốc gia kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, từ 6h00 ngày 7/5, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an... tham dự Lễ dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ A1 (phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ). 


Vào lúc 7h00, tại Sân vận động tỉnh Điện Biên diễn ra chương trình mít tinh, diễu binh, diễu hành, có sự tham gia của khoảng 15.000 người trong các lực lượng vũ trang (quân đội, công an, du kích, dân quân tự vệ). Ngoài ra còn có đại diện cựu chiến binh, công nhân, nông dân, trí thức, phụ nữ, thanh niên, thiếu nhi và đặc biệt là khối nhân dân các dân tộc các tỉnh Tây Bắc - lực lượng góp phần to lớn vào chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Lá quân kỳ tượng trưng cho 5 đại đoàn trong chiến dịch Điện Biên Phủ được rước đầu tiên, ngay sau là đoàn quân chiến thắng.

Chứng kiến lễ diễu binh, diễu hành có các đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Bí thư BCH Trung ương ĐCS Việt Nam, Bí thư Quân ủy Trung ương; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Trương Tấn Sang; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTWMTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; các đồng chí lãnh đạo Quốc hội, Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an... Chủ tịch nước Trương Tấn Sang sẽ phát biểu chào mừng lễ kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. 
 

img

Phần diễu binh, diễu hành được mở đầu với xe rước quốc huy do 54 nam nữ thanh niên biểu tượng cho khối đoàn kết 54 dân tộc anh em. Tiếp đó là khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, mô hình chiến thắng Điện Biên Phủ.


Dẫn đầu đoàn diễu binh của lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam là khối chiến sĩ Điện Biên với trang phục áo trấn thủ, mũ cối xanh lá bọc lưới, biểu tượng của các đại đoàn quân tiên phong.

Đi sau là khối sĩ quan lục quân, hải quân, phòng không không quân, bộ đội biên phòng, khối nữ sĩ quan thông tin liên lạc, chiến sĩ bộ binh, đặc công, cảnh sát biển cùng đông đảo lực lượng tự vệ, dân quân, nữ du kích đại diện cho miền Nam, cựu chiến binh, công nhân, nông dân, trí thức. Lực lượng công an nhân dân bao gồm khối sĩ quan an ninh nhân dân, cảnh sát nhân dân, cảnh sát cơ động... 
 

img

Đoàn diễu binh, diễu hành đi từ sân vận động thành phố, dọc theo con đường đẹp nhất Điện Biên mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Hành trình của đoàn diễu binh, diễu hành dài khoảng 5km, đi qua các con đường mang tên các nhà Cách mạng, tướng lĩnh quân đội có đóng góp to lớn trong chiến thắng Điện Biên Phủ như: Trường Chinh, Hoàng Văn Thái, Võ Nguyên Giáp... Các khối diễu binh, diễu hành sẽ đi qua trụ sở Tỉnh ủy, UBND tỉnh Điện Biên, Quảng trường 7/5 và trở về tập kết tại nhà thi đấu tỉnh Điện Biên (phường Tân Thanh, TP Điện Biên Phủ). 


Theo Ban Tổ chức, để đảm bảo các hoạt động diễn ra, từ 4h30 đến 11h ngày 7/5, các ngành chức năng tỉnh Điện Biên áp dụng biện pháp cấm phương tiện (trừ xe của các đại biểu có ký hiệu riêng theo quy định của Ban Tổ chức) trên các tuyến đường: Trường Chinh, Trần Can, Phan Đình Giót, Hoàng Công Chất, Hoàng Văn Thái, Tôn Thất Tùng, Sùng Phái Sinh và các tuyến đường nhánh khu vực xung quanh sân vận động để phục vụ lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành tại sân vận động. 


Trước đó, từ ngày 1/5 (đến hết 8/5), tại Trung tâm Hội nghị văn hóa tỉnh Điện Biên đã diễn ra Triển lãm ảnh với chủ đề “Điện Biên - Trang sử hào hùng”. Ngoài ra, ngày 5/5 đã tổ chức Lễ khánh thành giai đoạn 1 công trình Bảo tàng chiến thắng Điện Biên Phủ.


Minh Tiến

 

Bộ GTVT tặng quà CCB tỉnh Điện Biên


Chiều ngày 6/5, Bộ trưởng Đinh La Thăng đã trao số tiền 300 triệu đồng cho 5 cựu thanh niên xung phong tỉnh Điện Biên có hoàn cảnh khó khăn là các ông, bà: Nguyễn Thị Mùi, Lò Thị Vin, Phan Văn Phác, Nguyễn Văn Tiên và Hoàng Xuân Vững mỗi cá nhân 60 triệu đồng để hỗ trợ xây nhà.

Bộ trưởng GTVT tặng quà các TNXP, CCB tỉnh Điện Biên
Bộ trưởng GTVT tặng quà các TNXP, CCB tỉnh Điện Biên
Bộ GTVT cũng tặng 60 suất quà cho các cựu thanh niên xung phong, cựu chiến binh tỉnh Điện Biên mỗi suất 3 triệu đồng. Đây là số tiền Công đoàn GTVT VN, Tổng công ty Xây dựng Thăng Long và Tổng công ty Phân bón và Hóa chất dầu khí quyên góp ủng hộ các cựu thanh niên xung phong, cựu chiến binh Điện Biên Phủ trong lễ kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.


Chiều cùng ngày, Bộ trưởng Đinh La Thăng, Chủ tịch Công đoàn GTVT VN đã đến thắp hương các liệt sỹ, thanh niên xung phong tại Nghĩa trang ngành GTVT tại bản Na Hai, xã Pót Lót, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Trước đó, đại diện Bộ GTVT và Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 8 đã làm lễ cầu siêu cho hương hồn các liệt sỹ được siêu thoát.

 

K.H

 

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.