Y tế

Hà Nội: Tài xế taxi nghi nhiễm Corona mắc bệnh tim, đang phải thở máy

01/02/2020, 15:54

Tài xế taxi tại Hà Nội nghi nhiễm virus Corona đang đợi kết quả xét nghiệm. Bệnh nhân có tiền sử mắc bệnh tim bẩm sinh, đang phải thở máy.

img
Tài xế taxi tại Hà Nội nghi nhiễm virus Corona đang đợi kết quả xét nghiệm. Bệnh nhân có tiền sử mắc bệnh tim bẩm sinh, đang phải thở máy. (Ảnh minh họa)

Chiều nay 1/2, trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Khổng Minh Tuấn, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hà Nội, cho biết tính tới thời điểm hiện tại, trên địa bàn đã và đang theo dõi, cách ly và lấy mẫu xét nghiệm 22 trường hợp nghi ngờ mắc virus Corona Vũ Hán (nCoV).

Trong đó, đã loại trừ được 15 trường hợp bởi kết quả âm tính, 7 trường hợp còn lại đang tiếp tục cách ly, theo dõi chặt chẽ, chờ kết quả xét nghiệm mẫu bệnh từ Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương.

Ông Tuấn khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần phòng bệnh nhưng cũng không nên quá lo lắng, gây tâm lý hoang mang. "Hiện nay có rất nhiều ca bệnh sốt do viêm phổi có triệu chứng tương tự với bệnh viêm phổi cấp do virus nCoV tại Vũ Hán, Trung Quốc gây ra. Người dân cần bình tĩnh và theo dõi thông tin chính thức từ cơ quan chức năng", ông Tuấn nói.

Liên quan tới trường hợp nam tài xế tại quận Hoàng Mai bị nghi nhiễm virus nCoV, cũng trong chiều nay, PGS.TS BS Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, cho hay, bệnh nhân T. đã được xét nghiệm và đang đợi kết quả xét nghiệm nCoV. Bệnh nhân hiện vẫn đang thở máy, không tiếp xúc được.

“Đây là một bệnh nhân có tiền sử mắc bệnh tim bẩm sinh, thông liên thất. Tình trạng đã gặp nhiều lần, ở lần này, bệnh nhân để nặng mới vào viện, lúc này đã phù phổi cấp. Đây là bệnh lý vốn có của bệnh nhân. Chúng tôi không cho rằng bệnh nhân có liên quan tới virus corona", PGS. Hiếu cho biết.

Về tiền sử, bệnh nhân thường xuyên mắc các bệnh hô hấp. Trong 14 ngày gần đây bệnh nhân ở Hà Nội, không đến Trung Quốc. Điều tra dịch tễ tại cộng đồng chưa phát hiện trường hợp nào có biểu hiện nghi mắc.

Trước đó, báo cáo của Trung tâm Y tế quận Hoàng Mai, cho biết đã cách ly, điều tra dịch tễ đối với bệnh nhân T.B.T (25 tuổi, ngụ phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai) do bị viêm phổi nặng, nghi ngờ nhiễm virus corona. Ngày 24/1, bệnh nhân xuất hiện sốt 38,2 độ C kèm ho, chảy nước mũi, người mệt mỏi, ăn uống kém.

Bệnh nhân tự uống thuốc cảm cúm tại nhà. Ngày 25-26/1, bệnh nhân có đi chúc Tết tại Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội. Ngày 28/1, bệnh nhân ho nhiều, mệt mỏi kèm khó thở. Tối cùng ngày gia đình đưa bệnh nhân vào Bệnh viện Không quân. Sau đó, bệnh nhân được chuyển luôn sang Bệnh viện Đại học Y cấp cứu với chẩn đoán viêm phổi nặng do virus.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.