Chất lượng sống

16 ca hiến tặng mô tạng giúp cứu sống 46 người

18/05/2016, 17:26

Từ năm 2008 đến nay, bệnh viện đã nhận được 16 trường hợp tình nguyện hiến mô, tạng khi qua đời.

hien mo tang

16 ca hiến tặng mô tạng giúp cứu sống 46 người

 Theo PGS.TS. Nguyễn Trường Sơn, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, từ năm 2008 đến nay, bệnh viện đã nhận được 16 trường hợp tình nguyện hiến mô, tạng khi qua đời; Trong đó, có 13 trường hợp hiến tặng khi chết não và 3 trường hợp hiến tặng khi tim ngừng đập. Tổng số mô tạng nhận được gồm 27 thận, 4 gan, 2 tim, 1 khối tim-phổi, 12 giác mạc đã cứu sống 46 người bệnh khác. Được biết, đến thời điểm này, BV Chợ Rẫy đã tiếp nhận được 1.848 đơn tình nguyện hiến tặng mô tạng nhân đạo khi qua đời.

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, nguồn tạng ở Việt Nam rất khan hiếm, đặc biệt từ người cho chết não. Mỗi năm, cả nước có khoảng 10.000 người chết não vì TNGT, TNLĐ có thể hiến tạng nhưng việc kêu gọi hiến tạng từ nguồn này rất khó khăn. 90% các ca ghép tạng tại Việt Nam được thực hiện từ nguồn cho là người sống, trong khi đó ở nước ngoài 90% các ca ghép tạng từ người cho chết não. Hiện, cả nước có 14 cơ sở y tế đủ điều kiện thực hiện kỹ thuật ghép mô, tạng phức tạp. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.