An ninh hình sự

2 chú cháu cướp taxi lấy tiền vào Nam sinh sống

27/12/2015, 20:22

Hai chú cháu lừa tài xế đi Tuyên Quang rồi dí dao cướp tài sản để lấy tiền vào miền Nam sinh sống.

cuop-taxi
Chân dung hai chú cháu cướp taxi (Hùng (bìa trái) và Thế Anh) tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an nhân dân)

Chiều 27/12, Công an TP Tuyên Quang đã bắt khẩn cấp Trịnh Thế Anh (17 tuổi, Yên Sơn, Tuyên Quang) và Lê Minh Hùng (21 tuổi, chú họ Thế Anh, TP Lào Cai) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h30 ngày 26/12, Công an TP Tuyên Quang nhận được tin báo về một vụ cướp taxi tại địa bàn xã Đội Cấn (TP Tuyên Quang).

Khi tới hiện trường, công an phát hiện anh Nguyễn Thế Hoàng (38 tuổi, TP Bắc Ninh) tài xế xe taxi BKS 99A – 08869 đang hoảng loạn, trên cổ có nhiều vết thương.

Ngay trong đêm, công an đã tung trinh sát truy tìm 2 đối tượng khả nghi theo lời tài xế taxi. Đến 0h ngày 27/12, công an bắt được Thế Anh tại một nhà nghỉ cách nơi gây án khoảng 1km.

Cùng thời điểm, một tổ công tác khác đã bắt được Hùng khi đang lẩn trốn trên một đồi chè gần nhà nghỉ.

Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng khai là chú cháu họ. Trước đó 3 ngày, Hùng xuống thăm cháu họ Thế Anh đang làm thuê tại Bắc Ninh.

Khi gặp nhau, Hùng bàn với cháu về chuyện cướp tài sản lái xe taxi rồi bỏ trốn vào Nam sinh sống. Để thực hiện kế hoạch, 2 chú cháu đã chuẩn bị 1 dao nhọn và 1 cuộn băng dính.

Khoảng 19h ngày 26/12, Hùng và Thế Anh ra trung tâm TP Bắc Ninh đón taxi đi Phú Thọ. Lên tới Phú Thọ, chúng tiếp tục yêu cầu về Tuyên Quang.

Khi đến thôn 1 (xã Đội Cấn, Tuyên Quang), Hùng dùng dao khống chế anh Hoàng dừng xe. Thế Anh dùng băng dính dán miệng nạn nhân.

Trong lúc 2 tên cướp sơ hở, anh Hoàng đạp ga cho xe lao về phía trước. Thế Anh vội vàng cướp điện thoại của nạn nhân và lao ra khỏi xe. Sau đó, Hùng cũng mở cửa chạy trốn.

Phát hiện các đối tượng bỏ đi, Hoàng mới cố gỡ băng dính ra khỏi miệng rồi tri hô cướp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.