Pháp luật

3 cán bộ trung tâm quỹ đất ở Nghệ An bị khởi tố

18/06/2019, 20:30

Cơ quan Công an TP.Vinh vừa khởi tố 3 cán bộ trung tâm quỹ đất TP.Vinh (Nghệ An) gây thất thoát cho nhà nước hơn 640 triệu đồng.

img
Bị can Võ Biên Thùy, Lê Ngọc Tú và Nguyễn Xuân Thọ

Ngày 18/6, Trung tá Nguyễn Hữu Cường, Phó Trưởng Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết: Cơ quan CSĐT vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Võ Biên Thùy (51 tuổi, nguyên Phó giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất TP Vinh, Nghệ An), Nguyễn Xuân Thọ (62 tuổi, nguyên chủ tịch UBND xã Hưng Đông, TP Vinh), Trần Lê Ngọc Tú (31 tuổi, công chức địa chính) về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. 3 bị can bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Qua điều tra, Công an TP Vinh xác định, trong quá trình công tác, ông Thùy, ông Thọ và bà Tú xác định sai diện tích, thời gian, nguồn gốc đất của thửa đất số 90, tờ bản đồ số 7 tại xã Hưng Đông (TP Vinh) để bồi thường giải phóng mặt bằng cho Dự án công trình kênh tiêu thoát nước Nghi Kim - Nghi Vạn (giai đoạn 1) gây thất thoát cho nhà nước hơn 640 triệu đồng.

Trước đó, ngày 13/8/2018, Công an TP Vinh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Hữu Nghi (59 tuổi, chủ nhiệm Hợp tác xã (HTX) Đông Vinh, xã Hưng Đông, TP Vinh), Ngô Quang Vương (53 tuổi, phó chủ nhiệm HTX Đông Vinh), Ngô Văn Hồng (55 tuổi, trưởng Ban Kiểm soát HTX Đông Vinh) và Nguyễn Hồng Lạc (68 tuổi, kế toán HTX Đông Vinh) về tội giả mạo trong công tác.

Vụ án đang được mở rộng điều tra làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.