Xã hội

3.000 học sinh vùng "rốn lũ" Hương Khê chưa thể đến trường

19/10/2016, 16:50
image

Hơn 3.000 học sinh ở vùng rốn lũ Hương Khê (Hà Tĩnh) vẫn chưa thể quay lại trường học

14800743_700894186754963_1546331878_n

Giáo viên và phụ huynh trường mầm non Gia Phố đang rửa dọn đồ dùng chuẩn bị đón các em quay trở lại trường

Mưa lớn kéo dài, cộng với hồ thủy điện Hố Hô xả lũ, chỉ trong một đêm huyện Hưng Khê (Hà Tĩnh) đã chìm trong biển nước. Hiện nay, nước tại các vùng rốn lũ như Phương Mỹ, Phương Điền, Lộc Yên, Phương Đô, Hà Linh... đã rút, mọi người đang nỗ lực dọn dẹp vệ sinh để sớm ổn định cuộc sống.

Chiều 19/10, trao đổi với PV Báo Giao Thông, ông Trần Đình Hùng – Trưởng phòng GD&ĐT huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết: “Hiện, trên địa bàn huyện còn 11 trường, 3 điểm trường nhỏ với khoảng 3.000 học sinh chưa thể đến trường trở lại do hậu quả mưa lũ gây ra".

14793762_700894190088296_1872432884_n (1)

Bộ đội cùng giáo viên dọn dẹp để đón học sinh quay lại trường sau những ngày mưa lũ

Theo thầy Hùng, Phòng GD&ĐT huyện cùng giáo viên các trường và chính quyền địa phương đang nỗ lực dọn dẹp, lau chùi lớp bùn dày đặc, sửa soạn bàn ghế, để học sinh sớm quay lại trường học. Hiện, sách vở, đồ dùng của các em đã bị ướt, mưa lũ cuốn trôi, giờ nếu quay lại trường để học cũng gặp rất nhiều khó khăn.

Được biết trong đợt mưa lũ vừa qua huyện Hương Khê có 16 xã, với hơn 10.000 hộ dân bị ngập sâu. Trong đó, có 9 xã bị cô lập hoàn toàn, với gần 3.000 ngôi nhà bị ngập sâu trên 2 m.

>>> Xem thêm vi deo Quảng Bình: Lũ lịch sử, hàng ngàn ngôi nhà chìm trong biển nước

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.