Xã hội

35 người hưởng sai "ưu đãi người có công" ở Thanh Hóa hoàn trả gần 1 tỷ

24/03/2023, 18:39

Ngày 24/3, thông tin từ Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa cho biết, sau kết luận thanh tra Bộ LĐ-TB&XH, các ngành mới chỉ thu hồi được gần 1 tỷ đồng.

Sau khi Thanh tra Bộ LĐ-TB&XH ban hành Kết luận thanh tra ngày 6/5/2022 về việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng tại tỉnh Thanh Hóa, UBND tỉnh Thanh Hóa đã yêu cầu các sở, ngành, đơn vị có liên quan có biện pháp thu hồi 97 tỷ đồng của 696 trường hợp đã hưởng sai quy định.

img

Qua kiểm tra phát hiện 696 trường hợp ở Thanh Hóa hưởng sai chế độ, chính sách (Ảnh minh họa)

Theo báo cáo của Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thanh Hóa, tính đến ngày 20/3/2023, đã có 35 trường hợp hưởng sai chế độ hoàn trả vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra Bộ LĐ-TB&XH với tổng số tiền 927,6 triệu đồng, bằng 9,5% tổng số tiền phải thu hồi.

Trước đó, năm 2022, Thanh tra Bộ LĐ-TB&XH khi kiểm tra 19.183 hồ sơ đã phát hiện 2.114 trường hợp hưởng chế độ nhưng hồ sơ chưa đảm bảo theo quy định. Trong số đó, cơ quan chức năng xác định được 696 trường hợp hưởng chế độ, chính sách không đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn, với tổng số tiền đã chi trả chưa thể thu hồi lại cho ngân sách Nhà nước là hơn 97 tỷ đồng.

Sau khi có Kết luận thanh tra và ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Thanh Hóa, Sở LĐ-TB&XH đã nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm của 371 cá nhân, đơn vị vì để xảy ra sự việc nêu trên. Đối với những cá nhân, tập thể trong giai đoạn 2000 - 2009, không tổ chức kiểm điểm trách nhiệm do các cán bộ này đã nghỉ chế độ hoặc chuyển công tác khác. Trong giai đoạn từ năm 2010 đến nay, Sở đã tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc với 3 phòng chuyên môn và 10 cá nhân liên quan.

Về cấp huyện, có 26/27 Phòng LĐ-TB&XH bị kiểm điểm với hình thức rút kinh nghiệm; 187 ủy ban nhân dân cấp xã và 145 cá nhân công tác ở cấp xã liên quan đến việc thẩm định, xét duyệt hồ sơ cho người hưởng chế độ, chính sách của Nhà nước cũng bị kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Công tác thu hồi số tiền còn lại đang được các cơ quan chức năng triển khai thực hiện.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.