Thế giới

3.500 người Ukraine xin tị nạn tại Nga mỗi ngày

29/09/2014, 15:11

Hôm nay (29/9), Người đứng đầu Cơ quan di trú liên bang Nga (FMS) Konstantin Romodanovsky cho biết, mỗi ngày, có khoảng 3.500 người tị nạn từ khu vực miền đông Ukraine nộp đơn xin tị nạn tạm thời tại Nga.

Hôm nay (29/9), Người đứng đầu Cơ quan di trú liên bang Nga (FMS) Konstantin Romodanovsky cho biết, mỗi ngày, có khoảng 3.500 người tị nạn từ khu vực miền đông Ukraine nộp đơn xin tị nạn tạm thời tại Nga.

Mỗi ngày có khoảng 3.500 người Ukraine xin tị nạn tại Nga
Mỗi ngày có khoảng 3.500 người Ukraine xin tị nạn tại Nga

Theo ông Konstantin Romodanovsky, “hơn 190.000 công dân của Ukraine xin tị nạn tạm thời tại Nga trong suốt thời gian diễn ra giao tranh tại miền đông nam nước này”. Ông Romodanovsky cho biết, Nga sẽ tiếp tục chấp nhận tất cả các yêu cầu tị nạn. “Trên nguyên tắc, từ chối chấp nhận đơn xin tị nạn hoặc tị nạn tạm thời là việc không thể theo luật pháp của Nga”, ông Romodanovsky nói.

Người đứng đầu FMS cũng cho biết, theo thống kê, có khoảng 20.000 công dân Ukraine đã vượt biên sang Nga kể từ khi cuộc xung đột tại miền đông nước này bắt đầu.

Cơ quan này đang thực hiện kế hoạch tái định cư cho người dân. Khoảng 53 vùng của Nga đã tham gia vào chương trình tái định cư, cung cấp việc làm và nhà ở cho những người tị nạn tại Nga. Ngoài ra, việc đơn giản các thủ tục giúp những người có nguyện vọng có thể trở thành công dân Nga cũng là việc cần làm trong chương trình quốc gia này,  ông Romodanovsky cho biết.

Trang Trần (Theo Itar-tass)

 

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.