Thời sự

40 tàu Trung Quốc bao vây, đâm chìm tàu cá ngư dân Đà Nẵng

26/05/2014, 21:35

Lúc 16h ngày 26/5, tàu cá của Trung Quốc số 11209 đã đâm chìm tàu cá ĐNa 90152 của ngư dân Đà Nẵng ngay trong ngư trường truyền thống, thuộc vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam.

Lúc 16h ngày 26/5, tàu cá của Trung Quốc số 11209 đã đâm chìm tàu cá ĐNa 90152 của ngư dân Đà Nẵng ngay trong ngư trường truyền thống, thuộc vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam. 

Theo TTXVN, lúc 16h ngày 26/5, tàu cá của Trung Quốc số 11209 đã đâm chìm tàu cá ĐNa 90152 của ngư dân Đà Nẵng ở Nam Tây Nam giàn khoan Hải Dương-981 (Haiyang Shiyou-981) và cách giàn khoan này 17 hải lý, là ngư trường truyền thống, thuộc vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam. 

Tàu sắt cỡ lớn của ngư dân Trung Quốc trên vùng biển Việt Nam (Ảnh: Thanh Niên)
Tàu sắt cỡ lớn của ngư dân Trung Quốc trên vùng biển Việt Nam (Ảnh: Thanh Niên)

Rất may 10/10 ngư dân trên tàu cá Đà Nẵng được các tàu của Việt Nam vớt và cứu hộ an toàn.

Tại thời điểm xảy ra sự việc, có 40 tàu cá Trung Quốc ngang ngược bao vây nhóm tàu cá của Việt Nam.

Trước đó, sáng sớm 25/5, tại khu vực có tọa độ 20,26 N – 108 độ 05E (thuộc địa phận TP Hải Phòng), tàu đánh cá số hiệu QNg 96180 TS do ông Đặng Văn Dùm (tức Đặng Phê), trú tại xã An Vĩnh, Lý Sơn, Quảng Ngãi làm thuyền trưởng cũng bị 1 tàu vỏ gỗ đâm chính diện vào khu vực khoang lái tàu, làm tàu bị nghiêng và chìm. Khi đó, trên tàu có tổng cộng 7 ngư dân đều ở xã An Vĩnh, huyện đảo Lý Sơn.

Theo tường thuật của phóng viên Thanh Niên nhiều tàu cá của Trung Quốc đang hoạt động trái phép trên biển Việt Nam. Các tàu này đang hành nghề câu mực và xếp theo đội hình xen kẽ với các tàu hải cảnh của Trung Quốc.

 

Trung úy Hoàng Phương Khánh, nhân viên cơ điện tàu CSB 4033, cho biết: “Nhiều chiếc tàu cá của ngư dân Trung Quốc được đóng bằng sắt và có kích cỡ lớn không kém gì tàu của lực lượng chấp pháp Việt Nam".

 

Nếu phát hiện tàu Việt Nam vào gần khu vực giàn khoan, phía Trung Quốc sẽ cử tàu tiến thẳng về phía ta. Họ bật hệ thống phun nước cực mạnh, có thể vươn xa tới 100m. Nếu việc phun không làm tàu Việt Nam đổi hướng thì ngay lập tức sẽ là một cú đâm.

 

Khi gặp những tàu cá Trung Quốc, các tàu cảnh sát biển Việt Nam đã bật loa tuyên truyền, xua đuổi ra khỏi vùng biển chủ quyền Việt Nam.

 

P.V (Tổng hợp)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.