Đời sống

439 công dân về từ Đài Loan hoàn thành cách ly tại Sóc Trăng, Bạc Liêu

19/07/2021, 17:50

439 công dân Việt Nam về từ Đài Loan được cách ly tập trung tại 2 tỉnh Sóc Trăng và Bạc Liêu vừa hoàn thành thời gian cách ly.

Ngày 19/7, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Sóc Trăng cho biết, 140 công dân Việt Nam về từ Đài Loan vừa hoàn thành thời gian cách ly y tế tập trung tại Trường Quân sự tỉnh Sóc Trăng.

Trước đó, chiều ngày 26/6, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đã tổ chức tiếp nhận, cách ly y tế tập trung 140 công dân Việt Nam từ Đài Loan về tại Trường Quân sự tỉnh Sóc Trăng.

img

Bộ CHQS tỉnh Bạc Liêu trao giấy chứng nhận hoàn thành cách ly tập trung cho công dân về từ Đài Loan.

Các công dân bao gồm nhiều lứa tuổi: Người già, phụ nữ mang thai, trẻ em và một số trường hợp khác bị kẹt lại tại Đài Loan do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp…

Trong thời gian cách ly, các công dân điều chấp hành tốt các quy định về công tác phòng, chống dịch tại khu cách ly; được lấy kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 theo quy định của Bộ Y tế.

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Bộ CHQS tỉnh Sóc Trăng, khi trở về địa phương, các công dân có trách nhiệm khai báo y tế và cách ly tại gia đình theo quy định để đảm bào an toàn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Tại Bạc Liêu, vào rạng sáng 18/7, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Bộ CHQS tỉnh Bạc Liêu tổ chức trao giấy chứng nhận cho 299 công dân Việt Nam trở về từ Đài Loan hoàn thành thời gian cách ly trở về địa phương.

299 công dân này về cùng thời điểm với 140 công dân được đưa về cách ly tại Sóc Trăng (các công dân đi trên 3 chuyến bay mang số hiệu VN579; BL6661; BL6669).

img

Công dân hoàn thành cách ly ở Bạc Liêu được tỉnh này tổ chức xe đưa đến bến xe Miền Tây, Miền Đông, sân bay Cần Thơ và sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất để về với gia đình.

Khi về Bạc Liêu các công dân được đưa vào cơ sở cách ly tập trung tại Khu Nhà ở Sinh viên, phường 1 (TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu), do Bộ CHQS tỉnh đảm nhiệm.

Trong số 299 công dân Bạc Liêu tiếp nhận có 158 nam, 141 nữ (có 63 phụ nữ mang thai và 3 trẻ em dưới 2 tuổi) những công dân trên đa số là phụ nữ mang thai, người cao tuổi, ốm đau, người lao động hết hạn thị thực và hợp đồng lao động, người đi du lịch và quá cảnh từ các nước khác bị mắc kẹt lại không có nơi cư trú.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Bộ CHQS tỉnh Bạc Liêu tổ chức xe đưa 299 công dân đến bến xe Miền Tây, Miền Đông, Sân bay Cần Thơ và sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TP. Hồ Chí Minh) để công dân về với gia đình.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.