Pháp luật

5 ngày, bắt 2 vụ buôn ma túy tổng hợp

19/05/2014, 10:23

Trong các ngày từ 14 đến 18/5 lực lượng công an và biên phòng Hà Tĩnh đã triệt phá hai vụ buôn bán ma túy tổng hợp, bắt 4 đối tượng và thu giữ 12.000 viên ma túy tổng hợp.

Trong các ngày từ 14 đến 18/5 lực lượng công an và biên phòng Hà Tĩnh đã triệt phá hai vụ buôn bán ma túy tổng hợp, bắt 4 đối tượng và thu giữ 12.000 viên ma túy tổng hợp.

Ngày 18/5, lực lượng phòng chống ma túy, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã phối hợp với công an huyện Hương Sơn, Hải quan Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo triệt phá một đường dây ma túy xuyên quốc gia từ Lào vào Việt Nam. Hai đối tượng người Lào là Pê Vàng (SN 1998) và Nàng Om (SN 1960), đều trú tại huyện Căm Cợt, tỉnh Bôlykhămxay đã bị bắt quả tang khi đang vận chuyển 2.000 viên ma túy tổng hợp.

a
Tang vật 10.000 viên ma túy tổng hợp

Trước đó, ngày 14/5, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, công an Hà Tĩnh (PC47) đã phối hợp với  Phòng 2-C47, Cụm đặc nhiệm phòng chống ma túy 2-Cảnh sát biển, Đội phòng chống ma túy Cục Hải quan Hà Tĩnh đã bắt giữ 2 đối tượng Nguyễn Xuân Thành (SN 1972, trú tại phường Đông Lương, TP Đông Hà, Quảng Trị) và Xi Ly Phôn Túy (SN 1983, trú tại bản Phôn Xà Át, huyện Ha Ma Xay, tỉnh Khăm Muộn, Lào) khi 2 đối tượng này đang thuê phòng tại khách sạn Hoàng Gia, Tp Hà Tĩnh, thu giữ tại hiện trường 10.000 viên ma túy tổng hợp. Đây là một trong những vụ buôn bán, vận chuyển ma túy tổng hợp lớn nhất bị phát hiện trên địa bàn Hà Tĩnh thời gian qua.

Hiện tại, lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra, mở rộng vụ án cũng như hoàn tất các thủ tục cần thiết để đưa các đối tượng ra xét xử trước pháp luật.

Văn Lộc

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.