Trong nước

5 phó đoàn TTVN dự SEA Games xin rút là ai?

14/07/2017, 16:12

Theo thông tin từ Tổng cục TDTT, đã có 5 phó trưởng đoàn xin rút khỏi danh sách đoàn TTVN dự SEA Games.

nguyen-manh-hung

Ông Nguyễn Mạnh Hùng (giữa) xin rút khỏi Đoàn TTVN dự SEA Games 29

Sáng 14/7, Tổng cục TDTT đã tổ chức buổi gặp mặt báo chí để trao đổi thông tin về đoàn TTVN dự SEA Games 29. Vấn đề nóng nhất tại cuộc gặp này là việc dàn xếp số lượng phó đoàn sau chỉ đạo của Bộ trưởng VH, TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện. Theo đó, ông Trần Đức Phấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, Trưởng đoàn SEA Games 29 cho biết, đoàn TTVN sẽ chỉ có 1 trưởng đoàn, 2 phó đoàn đúng như cơ cấu của BTC. Hai phó đoàn là Vụ phó Vụ thể thao thành tích cao 2 Nguyễn Trọng Hổ và Vụ phó Vụ thể thao thành tích cao 1 (chưa bổ nhiệm).

Ông Phấn thông tin thêm, 8 phó đoàn còn lại trong danh sách cũ sẽ dự SEA Games theo diện cán bộ đoàn. Tuy nhiên, đã có 5 người xin rút gồm: Nguyễn Văn Bình (Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Tài chính Tổng cục TDTT), Nguyễn Mạnh Hùng (Giám đốc Trung tâm huấn luyện quốc gia Hà Nội), Đặng Hà Việt (Giám đốc Trung tâm huấn luyện quốc gia TP HCM), Lê Hồng Sơn (Giám đốc Trung trâm HLQG Đà Nẵng), Trần Chí Quân (Giám đốc Trung tâm huấn luyện quốc gia Cần Thơ).

Ngoài lãnh đạo đoàn, số lượng VĐV cũng có biến động. Ba VĐV bắn súng và ba VĐV xe đạp được đồng ý cho rút do không có cơ hội cạnh tranh với. Đoàn cũng bổ sung thêm hai VĐV là nhà vô địch quốc gia ném lao Hoài Văn và kình ngư Phương Anh.

Xem video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.