Xã hội

6 người chết và mất tích do mưa lũ

21/07/2014, 07:03

Đó là thông tin được đưa ra tại cuộc họp Văn phòng Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão T.Ư diễn ra sáng 20/7 tại Hà Nội.

Đó là thông tin được đưa ra tại cuộc họp Văn phòng Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão T.Ư diễn ra sáng 20/7 tại Hà Nội.

Bão số 2 làm đổ cây tại Móng Cái, Quảng Ninh
Bão số 2 làm đổ cây tại Móng Cái, Quảng Ninh

Trong số 4 người chết và hai người mất tích, có ba người ở tỉnh Lào Cai bị sét đánh thiệt mạng, tại tỉnh Lạng Sơn một người chết và hai người mất tích do lũ cuốn trôi. Thiệt hại về nhà cửa, có 136 nhà bị tốc mái, 9 nhà bị sập đổ, sạt lở gần 1.0003 đất đá đường giao thông. Quảng Ninh là địa phương chịu thiệt hại nhiều nhất về cơ sở hạ tầng. Hiện chưa có thống kê về diện tích lúa và hoa màu bị ngập úng do hoàn lưu bão gây ra.  


Tại cuộc họp, các thành viên Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão T.Ư cho rằng: Công tác trọng tâm hiện nay là khẩn trương thống kê thiệt hại về người và tài sản do mưa lũ gây ra, tập trung theo dõi mưa và lũ trên các sông để kịp thời chỉ đạo xử lý khi tình huống xấu xảy ra.

TTXVN

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.